Tin liên quan
Xuất hiện tình tiết mới trong phiên tòa phúc thẩm đại án Huyền Như, khi bị cáo Trần Thanh Thanh khai rằng việc giải quyết hồ sơ thế chấp sổ tiết kiệm, giúp Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt tiền của khách hàng là do chỉ đạo của lãnh đạo Vietinbank.
Điều không bình thường
Theo bị cáo Trần Thanh Thanh (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Vietinbank Điện Biên Phủ), vì cần tất toán một số tiền để chiếm đoạt, Huyền Như đã gọi diện cho lãnh đạo Vietinbank TP.HCM và đề nghị ban giám đốc chỉ đạo cho Trần Thanh Thanh tất toán các hồ sơ cho vay trên.
Theo đó, ngày 17/9/2011, Thanh được Huỳnh Thị Huyền Như đề nghị giải quyết cho Phạm Công Hoàng là khách hàng của Như vay 25 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là 5 thẻ tiết kiệm trị giá 26 tỉ đồng mang tên Phạm Công Hoàng gửi tiền tại Vietinbank chi nhánh TP.HCM, hiện ông Hoàng không có mặt do đang bận công việc, đề nghị giải quyết cho vay rồi sẽ bổ sung hồ sơ sau.
Trần Thanh Thanh đã chỉ đạo lập 6 hồ sơ tín dụng cho vay tổng cộng 25 tỉ đồng, giải ngân theo yêu cầu của Như để Như chiếm đoạt được 25 tỉ đồng.
Nếu lời khai này là đúng thì liệu trách nhiệm của Vietinbank có thay đổi? Ngân hàng này có bị kết luận phải “đền” cho những cá nhân, đơn vị bị Huyền Như lừa? Chẳng hạn, ACB đã bị Huyền Như lừa đảo và chiếm đoạt 718 tỷ đồng, Navibank (nay là Ngân hàng Quốc dân) bị lừa đảo và chiếm đoạt 200 tỷ đồng, hay công ty SBBS bị lừa đảo và chiếm đoạt 225 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong những tình tiết diễn ra tại phiên tòa phúc thẩm cho thấy, hầu hết những khoản tiền gửi cho Huyền Như đều có dấu hiệu của sai phạm khi ủy thác cho cá nhân hoặc “sân sau” của mình để gửi tiền ăn chênh lệch.
Ví như với ACB, họ ủy thác cho nhân viên đi gửi tiền để hưởng lãi suất cao và mức chênh lệch ngoài hợp đồng là 3,5 – 5,5%. Đại diện viện kiểm soát cho rằng đây là điều không bình thường.
“Chủ động” sa bẫy?
Đại diện viện Kiểm sát thẩm vấn đại diện ACB: Giấy phép NHNN cấp cho ACB có cho phép ACB ủy thác gửi tiền không? Vì theo khoản 1 Luật TCTD quy định phạm vi hoạt động kinh doanh của ngân hàng?
Đáp: Theo tôi nhớ thì hình như không có.
Hỏi: Luật TCTD đã nói rõ TCTD không được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác hoạt động ghi trong giấy phép. Vậy ACB có giấy phép riêng nào về việc ủy thác gửi tiền không?
Đáp: Không.
Đại diện ACB cũng cho biết vào thời điểm ACB ủy thác cho nhân viên đi gửi tiền thì Thông tư 02 về trần lãi suất đã có hiệu lực và ACB có biết. Đại diện này cũng thừa nhận ACB với tư cách là TCTD thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ Thông tư 02.
Tương tự với Ngân hàng Quốc dân, trước câu hỏi của đại diện viện Kiểm sát, đại diện này thừa nhận: Mục đích để nhân viên dùng số tiền này gửi tại VietinBank.
Đại diện Ngân hàng Quốc dân thừa nhận lý do Navibank ký các hợp đồng cho các nhân viên của mình vay tiền là để nhân viên này gửi tiền tại VietinBank, và im lặng trước câu hỏi của đại diện viện kiểm sát rằng đây là chủ trương của ai?
Huyền Như đã giăng bẫy bằng mồi nhử lãi suất; song có nhiều dấu hiệu cho thấy Huyền Như sẽ không thể thành công nếu các con mồi cũng không “chủ động” sa bẫy. Sự “chủ động” sa bẫy được thể hiện bằng chủ trương, nghị quyết, văn bản, hợp đồng… từ các đơn vị, cá nhân ủy thác và được ủy thác nhận tiền rồi đi gửi cho Huyền Như.
Ít nhất thì sau một tuần xét xử, có một căn nguyên vụ án đã được HĐXX nêu rõ: Lãi suất ngoài - tiền lại quả và cố tình vi phạm quy định của Nhà nước về lãi suất.