Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua (21/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Trung Bộ và một số nơi của Tây Bắc Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Bắc Bộ duy trì tình trạng ít đến quang mây. Trời tiếp tục rét buốt về đêm và sáng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.
Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý) duy trì gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 3-5 mét. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
Vào lúc 6 giờ sáng nay (22/12), nhiệt độ thấp nhất đo được là tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3 độ C, Sa Pa 4 độ C, còn ở Hà Nội là 11 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh miền Bắc đo được cũng chỉ dưới 13 độ C như Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nam.
Dự báo đêm nay, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp. Ở Hà Nội chỉ còn khoảng 8 độ C.
Cụ thể nhiệt độ đo được tại một số khu vực lúc 6 giờ sáng nay như sau:
Tên tỉnh
Trạm đo
Nhiệt độ (oC)
LAI CHÂU
Tam Đường
7.2
ĐIỆN BIÊN
Điện Biên
7.0
SƠN LA
Sơn La
6.0
HÒA BÌNH
Hòa Bình
10.0
LÀO CAI
Lào Cai
13
LÀO CAI
Sa Pa
4.1
YÊN BÁI
Yên Bái
10.3
HÀ GIANG
Hà Giang
8.9
TUYÊN QUANG
Tuyên Quang
10.4
PHÚ THỌ
Việt Trì
10.8
VĨNH PHÚC
Vĩnh Yên
11.2
BẮC CẠN
Bắc Cạn
5.8
THÁI NGUYÊN
Thái Nguyên
9.6
CAO BẰNG
Cao Bằng
5.0
LẠNG SƠN
Lạng Sơn
7.7
LẠNG SƠN
Mẫu Sơn
3.0
QUẢNG NINH
Bãi Cháy
12.5
BẮC GIANG
Bắc Giang
9.8
BẮC NINH
Bắc Ninh
11.0
HẢI PHÒNG
Phủ Liễn
12.0
HÀ NỘI
Hà Đông
11.0
HẢI DƯƠNG
Hải Dương
11.4
HƯNG YÊN
Hưng Yên
11.0
NAM ĐỊNH
Nam Định
11.2
HÀ NAM
Hà Nam
12.8
NINH BÌNH
Ninh Bình
12.9
THÁI BÌNH
Thái Bình
10.1
THANH HÓA
Thanh Hóa
12.1Thời tiết ngày và đêm 22/12/2014:
Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 – 10 độ, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Vùng núi cao có nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 – 10 độ, vùng núi có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ, phía nam 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, phía nam có nơi 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, phía Nam 28 – 31 độ C.
Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.
Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.