Chủ quán và côn đồ đánh nhau, khách nhậu chết oan

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì các con của chủ quan can ngăn khi xảy ra mẫu thuẫn với một vài người cùng ngồi nhậu trong quán, Thiết, Phong đã rủ một nhóm đối tượng dùng rựa, búa, rìu lao vào tấn công cả khách tại quán này, khiến một người t‌ử von‌g và nhiều người khác bị thương.
Chủ quán và côn đồ đánh nhau, khách nhậu chết oan
Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 22/12 TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận kháng cáo sửa án sơ thẩm giảm cho bị cáo Nguyễn Văn Phong (SN 1990) từ 19 năm tù xuống còn 18 năm tù, Nguyễn Tình (SN 1994) từ 18 năm tù xuống còn 17 năm tù, Nguyễn Văn Vinh (em Phong, SN 1993) từ 16 năm tù xuống còn 13 năm tù, đồng thời bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Lê Thiết (SN 1994) 18 năm tù, Lê Hoàng Hải (SN 1995) 11 năm tù cùng về tội giết người; Nguyễn Đức Hiền (SN 1993), Nguyễn Khánh Vượng (SN 1993), Lê Ngọc Tiến (SN 1991) mỗi bị cáo 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, Tòa cũng giữ nguyên các mức án đối với các bị cáo không kháng cáo gồm Lê Thiện Ý (SN 1993) 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích; Trương Ngọc Vũ (SN 1985) 1 năm 3 tháng tù, Trần Trung Thành (SN 1994), Trần Việt Thương (SN 1992), Ngô Đình Tiền (SN 1993) mỗi bị cáo 1 năm tù, Phạm Danh Quyền (SN 1990) 9 tháng tù treo, Trần Đức Dũng (SN 1995) Trương Văn Nam (SN 1995), Trần Minh Quân (SN 1996) mỗi bị cáo 6 tháng tù treo cùng về tội gây rối trât tự công cộng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 9/6/2013, Phong, Thiết, Tình, Vinh, Vượng, Thương, Tiền, Thành trong khi đang ngồi nhậu tại quán vỉa hè của bà Lê Thị Tám tại Quốc lộ 1A tại thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam lâm thì nảy sinh mâu thuẫn với Thiết và Ngô Văn Ý (ngồi bàn nhậu bên cạnh). Thiết bị Ý và Nguyễn Phúc Thịnh (bạn nhậu cùng bàn với Ý – trú tại Cây Xoài, Suối Tân, Cam Lâm) dùng tay và vỏ chai bia đánh vào đầu Thiết. Lúc này, 4 anh em Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Quang Thuận (đều là con của bà Tám – chủ quán nhậu, đang phục vụ tại quán) thấy vậy đến can ngăn, nhưng Phong nghĩ họ đến đánh mình, nên cùng với Vinh bỏ chạy.

Bực tức, do bị nhóm của Ý đánh và cho rằng 4 anh em Hiệp, Khánh, Hoàng, Thuận bênh vực Ý đánh mình nên Thiết, Phong đã rủ đồng bọn gồm: Hải, Tình, Vinh, Thiện Ý, Vũ, Thành, Quyền, Quân, Dũng, Hiền, Tiền, Vượng, Tiến, Thương, Nam, Trần Quách Tính, Trịnh Thế Thanh Quang, Võ Văn Tứ, Nguyễn Phương Thịnh, Lưu Bình Long, Nguyễn Tấn Quý, Nguyễn Khánh Hòa tập trung tại chợ Cam Tân thuộc thôn Vinh Bình, Cam Tân chuẩn bị hung khí gồm chai xăng (làm từ vỏ chai bia Sài Gòn), cây gỗ, cuốc, cán xẻng, dao rựa, rìu… cùng đi đánh nhóm thanh niên thôn Cây Xoài (vì Thiết và Phong nghĩ Ý cùng nhóm bạn ở thôn Cây Xoài) và 4 anh em Hiệp, Hoàng, Khánh, Thuận.

Khoảng 0h15’ ngày 10/6/2013, cả nhóm đi xe máy quay lại quán nhậu vỉa hè của bà Tám. Tại đây, Quyền cầm chai xăng (nhưng không đốt), Quân cầm cục gạch ném vào quán rồi đứng ngoài cùng với Thịnh, Tình, Quý, Long, Hòa, Tứ, Quang. Số còn lại cầm hung khí xông vào đánh nhau với mọi người trong quán. Trong đó, Phong cầm dao rựa xông vào đánh nhau với anh em Hiệp, Khánh, Phong dùng rựa chém Hiệp thì bị Khánh dùng dao chém lại nên bỏ chạy.

Một số người trong quán thấy vậy cầm vỏ chai bia và ly thủy tinh đánh lại nhóm của Phong rồi bỏ chạy. Anh Nguyễn Nhâm Hoàng là khách nhậu trong quán bỏ chạy không kịp, bị Tình cầm cuốc xông đến đánh một nhát vào vùng đỉnh đầu, anh Hoàng bỏ chạy thì bị Hải cầm cán xẻng đuổi theo đánh một cái vào chân, làm anh Hoàng ngã xuống đất. Lúc này, Hải đánh tiếp 2 cái vào người anh Hoàng, trong đó có một cái vào vùng gáy bên phải. Anh Hoàng còn bị Vinh, Thiết chạy đến dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người (Vinh đánh 2 - 3 cái, Thiết đánh 5 - 6 cái).

Một khách nhậu khác trong quán là anh Đặng Văn Hùng bị Thiện Ý cầm rìu đuổi chém 1 cái vào tay trái, 1 cái vào chân trái gây thương tích. Các đối tượng khác trong nhóm như: Vũ, Thành, Dũng, Hiền, Tiền, Vượng, Tiến, Thương, Nam cầm hung khí đuổi đánh với số thanh niên khác trong quán nhậu. Sau đó, bị nhóm thanh niên này cầm hung khí kéo ra đuổi đánh lại, thì nhóm của Phong, Thiết lên xe tẩu thoát.

Quá trình đánh nhau này, không xác định được ai đánh ai. Hậu quả của việc đánh nhau làm anh Hoàng t‌ử von‌g tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trưa ngày 10/6/2013. Nhóm thanh niên trong quán nhậu bị thương tích gồm: Thuận, Thành, Hùng, Hào, Lợi, Hảo, Khánh, Minh Hoàng, Hiệp. Nhóm của Phong, Thiết bị thương tích gồm: Thiết, Nam, Vũ, Long, Quang. Trong số người bị thương tích, chỉ có anh Đặng Văn Hùng (thương tật 22%) chịu đi giám định tỷ lệ thương tật và yêu cầu xử lý trách nhiệm Hình Sự đối với Ý.

Đối với Tính, Quang, Tứ, Thịnh, Long, Quý, Hòa có đi cùng nhóm Phong, Thiết nhưng không tham gia đánh nhau mà chỉ đứng ở ngoài, nên chỉ xem xét xử lý hành chính mà không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật