Chủ tịch Raul Castro: Cuba sẽ không thay đổi hệ thống chính trị

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát biểu tại quốc hội, ngày 21/12, Chủ tịch Cuba Raul Castro hôm qua ca ngợi động thái bình thường hóa quan hệ của Mỹ nhưng nhấn mạnh Havana sẽ không thay đổi hệ thống chính trị lâu nay của nước này.
Chủ tịch Raul Castro: Cuba sẽ không thay đổi hệ thống chính trị
Chủ tịch Cuba Raul Castro - Ảnh: Reuters

Ông Castro cho rằng tuyên bố của Tổng thống Barack Obama về bình thường hóa quan hệ giữa hai nước đã gỡ bỏ một "trở ngại" trong quan hệ song phương.

Dù vậy ông Castro nhấn mạnh Cuba là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, do đó sẽ không cúi đầu trước áp lực thay đổi hệ thống chính trị và kinh tế. “Chúng tôi chưa bao giờ yêu cầu Mỹ thay đổi chế độ chính trị, do đó cũng muốn có được sự tôn trọng tương tự” - ông Castro nói.

Các cuộc đàm phán chính thức giữa Mỹ và Cuba sẽ diễn ra từ tháng 1-2015. Chủ tịch Castro cho rằng vấn đề lớn nhất trong mối quan hệ giữa hai nước vẫn là lệnh cấm vận thương mại và tài chính đối với Cuba.

Chỉ Quốc hội Mỹ mới có quyền dỡ bỏ lệnh cấm vận. Dù vậy Chủ tịch Castro tin tưởng ông Obama sẽ sử dụng quyền hành pháp của mình để thay đổi một số phương diện của lệnh cấm vận mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội.

Ông Castro cũng kêu gọi Washington sớm đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủ‌ng b‌ố như ông Obama đã hứa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật