Doanh nghiệp Mỹ hăm hở tiến vào Cuba

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quan hệ giữa Mỹ và Cuba sắp bình thường hóa sau nửa thế kỷ cũng có nghĩa cơ hội kinh doanh mở ra cho doanh nghiệp cả hai nước.
Doanh nghiệp Mỹ hăm hở tiến vào Cuba
Một góc thủ đô Havana của Cuba. Ảnh: Bloomberg

Trong tuyên bố hôm thứ 4, Tổng thống Mỹ - Barrack Obama cho biết: “Chúng ta sẽ kết thúc việc làm lỗi thời trước đây và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho cả người Mỹ và người Cuba”.

Sắp tới, nhiều người Mỹ có thể sẽ tới Cuba để kinh doanh, học tập hoặc làm nghệ thuật. Các ngân hàng Mỹ cũng có thể mở chi nhánh tại Cuba. Còn các công ty Mỹ sẽ xuất hàng sang nước này dễ dàng hơn.

Triển vọng tăng trưởng thương mại giữa hai nước giúp các công ty có thể trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư. Cổ phiếu của tập đoàn du thuyền Carnival Corporation tăng 3%, còn cổ phiếu Norwegian Cruise Line cũng tăng thêm 1,5% hôm qua.

"Cuba là quốc gia lớn nhất tại vùng Caribbean và có rất nhiều tiềm năng", người phát ngôn của Carnival nhận định. Ông cũng cho biết Cuba đã có sẵn cảng biển và cơ sở hạ tầng cho du thuyền.

Tin tức về việc hai nước sắp bắt tay trở lại cũng giúp giá cổ phiếu của Herzfeld Caribbean Basin tăng tới 35%. Quỹ này đầu tư vào các công ty có thể hưởng lợi từ tăng trưởng thương mại Mỹ-Cuba, như hãng vận tải biển Seaboard và công ty phân phối thiết bị điều hòa Watsco.

Các công ty Mỹ sản xuất hàng tiêu dùng, như xà phòng, thực phẩm đóng gói, có lẽ sẽ được lợi đầu tiên, Andres Diaz - một cựu quan chức thương mại Mỹ nhận xét. Những sản phẩm này không đắt đỏ và vừa túi tiền hiện tại của người dân Cuba. “Đổi lại, chúng ta cũng sẽ thấy những sản phẩm huyền thoại của Cuba, như xì gà và rượu, được bán tại Mỹ”, Diaz nói. Dù lệnh cấm vận vẫn còn, khách du lịch Mỹ tới Cuba giờ đã có thể mang về nước số lượng xì gà trị giá 100 USD và rượu trị giá 400 USD.

Những người Mỹ gốc Cuba cũng sẽ gửi được nhiều tiền hơn về cho gia đình và bạn bè tại quê nhà. Do Tổng thống Obama đã nâng trần kiều hối. Dỡ bỏ lệnh cấm vận cũng mở ra vô số cơ hội cho các công ty viễn thông Mỹ.

Nửa thế kỷ qua, thương mại giữa hai nước gần như đóng băng. Người Mỹ không thể mua xì gà, rượu và quần áo Cuba. Còn người Cuba cũng muốn có xe hơi của Mỹ, nhưng vẫn phải lái những chiếc Chevrolet sản xuất từ những năm 50.

Mỹ áp lệnh cấm vận kinh tế với Cuba từ năm 1960 và thắt chặt 2 năm sau đó. Theo CNN, lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba là động thái khá tốn kém. Phòng Thương mại Mỹ cho biết mỗi năm, kinh tế nước này thất thu 1,2 tỷ USD do lệnh cấm vận. Còn Chính phủ Cuba mỗi năm cũng thiệt hại 685 triệu USD.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6101
  1. Tổ chức OAS ủng hộ việc Cuba và Mỹ bình thường hóa quan hệ
  2. Báo Pháp: Đảng Cộng hòa chia rẽ sau khi Mỹ xích lại gần Cuba
  3. Tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ dỡ bỏ cấm vận Cuba ngày càng tăng
  4. Nga nhạo Mỹ vụ dỡ bỏ lệnh cấm vận với Cuba
  5. Tổng thống Obama: Ông Putin không thể lấn lướt tôi
  6. Mỹ đừng có mơ can thiệp chính trị Cuba
  7. Chủ tịch Raul Castro: Cuba sẽ không thay đổi hệ thống chính trị
  8. Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, bà Clinton được lợi?
  9. Raul Castro đang thay đổi Cuba một cách thầm lặng
  10. Cách Obama “lách” Đảng Cộng hòa để bình thường hóa quan hệ với Cuba
  11. Cuba khẳng định không thay đổi hệ thống chính trị
  12. Chủ tịch Cuba Raul Castro yêu cầu Mỹ tôn trọng chế độ Cộng sản
  13. Obama: Cuba sẽ hay đổi nhưng không phải chỉ sau một đêm
  14. Quốc hội Cuba ủng hộ bình thường hóa với Mỹ
  15. Tại sao ông Obama lại bình thường hóa quan hệ với Cuba lúc này
  16. Quốc hội Cuba phê chuẩn thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Mỹ
  17. Hillary Clinton mới là người đưa Mỹ - Cuba trở lại với nhau
  18. Những việc Mỹ cần làm sau khi bình thường hóa quan hệ với Cuba
  19. Tổng thống Obama sẽ đến thăm Cuba
  20. Nga sẽ không giống Cuba bình thường hoá quan hệ với Mỹ?
  21. Chủ tịch Cuba có thể sắp thăm Mỹ
Video và Bài nổi bật