Trung Quốc lập quỹ đầu tư hỗ trợ các nước Đông và Trung Âu

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đây là thông tin được Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra tại cuộc họp cấp cao lần thứ ba giữa lãnh đạo Trung Quốc và lãnh đạo 16 nước Đông và Trung Âu (CEE) diễn ra mới đây tại thủ đô Belgrade của Serbia.

Theo đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố, Trung Quốc sẽ thành lập một quỹ đầu tư mới trị giá 3 tỷ USD (2,4 tỷ euro) để hỗ trợ các nước CEE.

Đối với Trung Quốc, khu vực Trung và Đông Âu là một thị trường đầy tiềm năng và là cầu nối dẫn tới một EU rộng lớn. Tính đến thời điểm này, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư hơn 5 tỷ USD vào các nước CEE. Đầu tư của Trung Quốc vào khu vực này thường dưới hình thức các khoản cho vay do các ngân hàng quốc doanh nước này cấp cho các dự án do các công ty Trung Quốc thực hiện tại khu vực, đặc biệt là trong các dự án năng lượng và hạ tầng cơ sở.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật