Nhật sẽ tung gói kíc‌h thí‌ch kinh tế 30 tỷ USD

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nguồn tin trong ngày thứ Năm cho hay Nhật Bản sẽ tung gói kíc‌h thí‌ch có quy mô tới 30 tỷ USD để khôi phục một số khu vực của nước này nhưng cũng sẽ giữ nguyên kế hoạch phát hành trái phiếu mới.
Nhật sẽ tung gói kíc‌h thí‌ch kinh tế 30 tỷ USD
Ảnh minh họa

Điều này nhấn mạnh đến những khó khăn của Thủ tướng Shinzo Abe trong việc cân bằng giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và khôi phục tình hình tài chính ngày càng sa sút của Tokyo.

Với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật, Thủ tướng Abe có thêm một nhiệm kỳ nữa để chấm dứt tình trạng giảm phát kéo dài 15 năm qua. Ông đã cam kết hoàn thành chính sách kích thích “Abenomics” của mình bao gồm mũi tên thứ 3 vẫn chưa được triển khai là thực hiện các biện pháp cải cách cơ cấu và tài khóa.

Tháng 11 vừa qua, ông Abe đã yêu cầu các bộ trưởng phát thảo gói kíc‌h thí‌ch và chốt lại kế hoạch vào ngày 27/12. Đây là một phần của các nỗ lực nhằm kéo nền kinh tế ra khỏi cuộc suy thoái bắt nguồn từ việc nâng thuế tiêu thụ vào tháng 4/2014.

Theo thông tin mà Reuters có được từ các quan chức Chính phủ và đảng cầm quyền, với quy mô vào khoảng 3.4-3.5 ngàn tỷ JPY (tương đương 29-30 tỷ USD), gói kíc‌h thí‌ch chủ yếu bao gồm các khoản thanh toán cho các chính quyền địa phương và trợ cấp cho các hộ gia đình mua nhiên liệu.

Cũng trong ngày thứ Năm, tờ Asahi cho biết Nhật Bản sẽ chi hơn 3 ngàn tỷ JPY để khôi phục các khu vực của quốc gia này.

Việc chuyển trọng tâm sang giúp đỡ các nền kinh tế địa phương phần nào phản ánh mục đích của ông Abe trong việc thu thập được phiếu bầu tại các cuộc bầu cử địa phương diễn ra trên cả nước vào tháng 4 năm tới.

Các gói kíc‌h thí‌ch tài khóa và tiền tệ khổng lồ được ông Abe triển khai trong năm ngoái đã đẩy giá cổ phiếu tăng cao và khiến đồng JPY suy yếu, qua đó đem lại lợi nhuận bất ngờ cho các nhà sản xuất lớn.

Các sự kiện này có thể góp phần đẩy doanh thu thuế tăng vọt lên mức 51.7 ngàn tỷ JPY trong năm tài khóa hiện tại kết thúc vào tháng 3, cao hơn so với kỳ vọng ban đầu và là mức cao nhất trong 17 năm.

Hơn nữa, các quan chức cho biết điều đó còn cho phép Chính phủ phát hành ít trái phiếu hơn so với dự tính trong năm tài khóa hiện tại.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ cắt giảm lượng trái phiếu phát hành mới năm thứ ba liên tiếp trong ngân sách cho năm tài khóa tiếp theo. Qua đó cho thấy quyết tâm của Thủ tướng Abe trong việc khôi phục tình hình tài chính của Nhật Bản thậm chí sau khi ông ra quyết định hoãn nâng thuế tiêu thụ vào năm tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật