Rủ bé gái đi hái dừa rồi làm bậy

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 10-12, TAND tỉnh An Giang đã xử sơ thẩm, tuyên phạt DĐ (16 tuổi) bảy năm tù về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em, buộc bị cáo cùng cha mẹ liên đới bồi thường cho gia đình người bị hại 11,5 triệu đồng.

Khoảng 19 giờ ngày 2-7, sau khi uống rượu, Đ. đến nhà người quen ở huyện Thoại Sơn chơi và hái dừa uống. Sau đó Đ. bảo cháu L. (tám tuổi) đi theo lấy dừa. Thấy đêm tối vắng người, Đ. nảy sinh ý định xấu nên nắm tay cháu L. dẫn ra dãy phòng trọ không có người ở phía sau nhà và làm bậy. Lúc này, người nhà gọi tìm cháu L., sợ bị phát hiện Đ. leo qua rào bỏ chạy. Biết chuyện, người nhà cháu L. đã gọi điện thoại báo Công an thị trấn Óc Eo. Ngay sau đó, Đ. được gia đình đưa đến công an đầu thú.

Theo tòa,hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến nhân phẩm và sự phát triển bình thường của trẻ em, gây bất bình, căm phẫn trong nhân dân nên cần có mức án nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và góp phần phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Do khi phạm tội là người chưa thành niên, thuộc thành phần lao động nghèo, hiểu biết Pháp Luật có phần hạn chế, sau khi phạm tội đã ra đầu thú nên tòa chỉ tuyên phạt như trên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật