Clip se‌ּx nghi của nhà sư: GHPG, chuyên gia tâm lý nói gì?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong luật Phật, hành vi quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc bị phạm vào tội “trọng giới” và hình thức xử lý là đào thải, trục xuất ra khỏi Phật giáo vĩnh viễn...
Clip se‌ּx nghi của nhà sư: GHPG, chuyên gia tâm lý nói gì?
Hình ảnh được cắt ra từ clip. Người đàn ông trong clip này được cho là Đại đức Thích Chúc Minh.
Mấy ngày gần đây, một clip se‌ּx và nhiều hình ảnh nhạ‌y cả‌m mà nhân vật nam chính được cho là Đại đức Thích Chúc Minh ở chùa Từ Tôn – Hòn Đỏ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Sự việc này đã thực sự gây sốc cho dư luận nói chung và những người theo đạo Phật nói riêng.
Trao đổi với PV liên quan tới vụ việc này, chuyên gia tâm lý, xã hội học Trịnh Trung Hòa, nguyên giảng viên khoa tâm lý trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, cho hay: "Tôi rất buồn khi nghe thông tin này. Có những người làm những nghề nghiệp cao quý mà cả xã hội tôn trọng như giáo viên, bác sĩ, nhà tu hành... nhưng họ lại khiến người ta phải sốc khi có những hành vi vi phạm các chuẩn mực, nguyên tắc đạo đức.
Đã là con người thì ai cũng có nhu cầu, bản năng. Việc quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc cũng là bản năng tự nhiên của con người. Tuy nhiên, ai quan hệ, quan hệ với ai, có trong phạm vi đạo đức, phạm vi xã hội hay không, có đồ‌ּi trụ‌ּy hay không lại là vấn đề đáng bàn. Ở việc clip se‌ּx nghi của sư thầy trên bị lộ, có 2 điều đáng nói ở đây. Thứ nhất, nhân vật chính trong clip se‌ּx này là một sư thầy trụ trì của một chùa. Thứ 2, việc quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc đã được quay lại, nhưng không biết ai quay, điều này không thấy các báo nói. Nếu là chính vị sư thầy này quay clip rồi cho ai đó xem nên mới bị lộ thì việc quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc này có dấu hiệu đồ‌ּi trụ‌ּy. Đã là người tu hành, xuất gia thì thì phải rủ bỏ hết tham, sân, si, không được vi phạm vào những điều cấm kỵ như sát sinh, trộm cắp, uống rượu bia, quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc, chơ‌ּi gá‌ּi... Thế nhưng nhà sư này lại có hành vi quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với phụ nữ thì không thể chấp nhận được.
Tôi nghĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải đào thải những nhà sư như thế này ra khỏi đội ngũ tu hành để khỏi làm ô danh đến giáo hội, để củng cố niềm tin cho các phật tử khắp cả nước.
Dù rất buồn trước thông tin này, nhưng tôi cũng muốn nói rằng đây chỉ là trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh”. Tôi mong tất cả chúng ta không vì chuyện này mà có cái nhìn xấu đi, mất đi niềm tin với Phật giáo và những người theo đạo này.
Thực tế, để có thể tu được hoàn toàn, cả trong tâm và trong các hành động, là một điều không phải đơn giản.
Với người thường, việc quản lý cảm xúc là một việc rất khó, nhất là những thứ liên quan đến bản năng tự nhiên của con người. Vì vậy, để trở thành một nhà tu hành thì cần phải có bản lĩnh rất lớn để lúc đầu là có thể quản lý được cảm xúc của mình, sau đó là tịnh tâm, an yên trước mọi sự.

Ảnh cắt ra từ clip.
Tôi biết có những người, lý tưởng của họ là đi theo Phật giáo, trở thành nhà tu hành, nhưng trước khi quyết định rũ bỏ hết bụi trần để xuất gia thì họ thường bị dằn vặt bởi chữ tình, nhất là tình cảm đôi lứa, bởi đã xuất gia thì không được phép yêu đương, kết hôn, sinh con đẻ cái... Vậy nên để thực sự rũ bỏ được, họ phải có bản lĩnh rất lớn, và phải trải qua một quá trình khổ luyện rất dài.
Có những người khả năng quản lý cảm xúc của mình chưa tốt thì cần phải chú ý đến khả năng quản lý tình huống. Chẳng hạn như đã là nhà sư thì nên tránh, không nên tạo ra những tình huống mà chỉ có một mình mình với một người phụ nữ ở một không gian riêng tư nào đó. Lúc đó, dù có không làm chuyện gì khuất tất thì cũng khó tránh được lời đàm tiếu của dư luận.
Với trường hợp vị sư Thích Chúc Minh tại chùa trên, tôi thấy bên cạnh việc lộ clip se‌ּx thì vị sư này còn có một số hành vi sai phạm khác như xây dựng các công trình trái phép ngay tại chùa này, tổ chức những đại lễ cầu siêu to lớn ... Có một thực tế là, các thói xấu nó không đi riêng lẻ, và nó có liên quan đến nhau. Nếu vị sư thầy trên là người thích chơ‌ּi gá‌ּi thì phải có tiền để “bo” cho các cô, để cung phụng các cô... Mà muốn có nhiều tiền thì phải làm những việc tham ô, khuất tất... Những hành động xấu như vậy đi liền với nhau, tích tụ lại dẫn đến sự tha hóa của con người, dù họ ở tầng lớp, vị trí nào.
Nói tóm lại, tôi chờ đợi sự điều tra và xử lý nghiêm khắc của Giáo hội Phật giáo Trung ương và địa phương đối với vị sư thầy này", TS Trịnh Trung Hòa nói.
Vậy, hiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã biết thông tin này chưa và có hương xử lý như thế nào, PV
đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Đại đức Thích Thái Minh, Phó ban Thông tin truyền thông, Giáo hội Phật giáo Việt Nam về vấn đề này.
Đại đức Thích Thái Minh cho hay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã biết thông tin này và đã chỉ đạo phía Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, làm rõ và bác cáo lại. Phía Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa chiều nay cũng đã họp khẩn cấp về sự việc này và cho biết việc Đại đức Thích Chúc Minh có phải là nhân vật trong clip se‌ּx trên hay không còn phải đợi kết quả xác minh. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng đã liên lạc với Đại đức Thích Chúc Minh nhưng chưa được.
“Cũng phải nói thêm rằng, thời gian qua, có không ít vụ việc là do các thế lực phản động xuyên tạc ra để bôi nhọ Đảng, Nhà nước và không ngoại trừ việc bôi nhọ Phật giáo, thế nên chúng ta cần phải thận trọng trong khâu xác minh, bởi công nghệ cắt ghép hình ảnh rất tinh vi nên khó xác định thật giả. Nếu sự thật nhân vật trong clip se‌ּx trên là Đại đức Thích Chúc Minh thì Giáo hội Phật giáo sẽ xử lý nghiêm theo luật Phật. Trong luật Phật, hành vi quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc bị phạm vào tội “trọng giới” và hình thức xử lý là đào thải, trục xuất ra khỏi Phật giáo vĩnh viễn, không được xuất gia trở lại. Đây có thể xem là một hình phạt nặng nề nhất đối với những nhà tu hành. Còn một số báo có nói đến hành vi xây dựng trái phép một số công trình của Đại đức Thích Chúc Minh, nếu xác minh sư thầy này có những hành vi đó thì sẽ xử lý theo quy định của Pháp Luật dân sự và Hình Sự Việt Nam”, Đại đức Thích Thái Minh cho biết.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật