Quốc hội Ukraine bầu ông Yatsenyuk làm thủ tướng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quốc hội Ukraine ngày 27-11đã thực hiện bước đi đầu tiên trong việc xây dựng một chính phủ mới bằng cách bỏ phiếu để giữ chính trị gia thân phương Tây ars‌eniy Yatsenyuk ở vị trí Thủ tướng.
Quốc hội Ukraine bầu ông Yatsenyuk làm thủ tướng
Yatsenyuk- Poroshenko
Quốc hội Ukraine khẳng định ông ars‌eniy Yatsenyuk sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng để lãnh đạo một chính phủ liên minh mới.

Yatsenyuk đã được ngồi lại ghế Thủ tướng Ukraine với sự ủng hộ của 341 đại biểu trong số 390 đại biểu Quốc hội Verkhovna Rada của Ukraine. Đây là lần họp đầu tiên của họ kể từ khi đảng thân châu Âu giành được áp đảo tín nhiệm trong các cuộc thăm dò hồi tháng Mười.

Yatsenyuk nắm giữ chức vụ Thủ tướng từ khi lật đổ vị Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych vào tháng 2. Ông thừa nhận chính phủ mới phải đối mặt với thử thách lớn để kéo đất nước trở về từ bờ vực sụp đổ.
Ông Yatsenyuk sẽ đứng đầu một liên minh 5 đảng với vai trò chủ chốt của Đảng Mặt Trận Nhân Dân và tổng thống Petro Poroshenko. Người dân Ukrinae hy vọng hai vị lãnh đạo sẽ tiếp tục hợp tác tái thiết đất nước.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật