Nga phẫn nộ khi Mỹ rủ Trung Quốc và Ả Rập chống lại Moscow

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỹ đang chống lại Moscow bằng cách gây áp lực lên các ngân hàng Trung Quốc và Ả Rập, ép họ ngưng làm việc với các công ty Nga nằm trong danh sách bị phương Tây trừng phạt.
Nga phẫn nộ khi Mỹ rủ Trung Quốc và Ả Rập chống lại Moscow
Mỹ không muốn Nga và Trung Quốc thân thiết

Đó là thông tin được ông Andrey Kostin, tổng giám đốc ngân hàng lớn thứ hai của Nga VTB, khẳng định."Chúng tôi có thông tin về chuyện quan chức Mỹ tới các nước Ả Rập, Trung Quốc, và một số nơi khác. Họ tập hợp người đứng đầu của các ngân hàng và tuyên bố:" Chúng tôi sẽ trừng phạt tất cả ai chống lại lệnh trừng phạt Nga". Đó thật sự là hành động ngang ngược chống lại Moscow", ông Kostin cho biết sau một cuộc họp do Phòng Thương mại Stuttgart tổ chức ở Đức đầu tuần.

Ông Kostin còn đưa ra dẫn chứng chuyện ngân hàng BNP Paribas để cho thấy hành động độc đoán của Mỹ. Ngân hàng lớn của Pháp đã bị phạt 9 tỷ USD vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Cuba, Iran và Sudan.

Tuy nhiên, Kostin tin các tổ chức tín dụng Trung Quốc sẽ phớt lờ Mỹ và vẫn cung cấp tài chính cho các dự án mà họ quan tâm tại Nga. "Người Trung Quốc sẽ thận trọng hơn. Nhưng họ sẵn sàng thực hiện các giao dịch trong các dự án mà họ hứng thú. Và tôi không thấy bất kỳ vấn đề  gì đáng lo ở đây".

Kostin cho biết các ngân hàng Nga đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn quốc tế. Tuy nhiên, ông đánh giá các nước Ả Rập cũng như Trung Quốc vẫn là nguồn tài trợ tiềm năng cho nền kinh tế Nga bất chấp họ chịu sức ép từ Mỹ.

Trước hạ viện Nga hồi tuần trước, ngoại trưởng Sergei Lavrov  đã cáo buộc Mỹ đã gửi người đi khắp thế giới để nói xấu Nga, yêu cầu các quốc gia khác tham gia trừng phạt chống lại Nga. Ngoại trưởng Nga cho biết ông cũng đã nêu vấn đề này với ông John Kerry khi họ gặp nhau ở Bắc Kinh (bên lề hội nghị APEC). “Tôi đã nói với Kerry: "Không có một chính phủ nào mà các ngài không gửi người đến yêu cầu ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga ở mức độ khác nhau",VTB chỉ là một trong 5 ngân hàng của Nga bị phương Tây cho vào danh sách trừng phạt do cho rằng có liên quan đến việc hậu thuẫn hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine. Cùng VTB còn có Sberbank, VEB, Gazprombank và Ngân hàng Nông nghiệp Nga bị phương Tây cấm không được tiếp cận các nguồn vốn dài hạn.

Phương Tây bắt đầu áp đặt trừng phạt Nga tháng 3.2014 sau sự kiện bán đảo Crimea rời Ukraine gia nhập Nga. Các biện pháp trừng phạt đã được đánh vào 3 nhánh - cá nhân, doanh nghiệp và ngành được cho là liên quan đến khủng hoảng Ukraine. Ngoài 5 ngân hàng thì các công ty dầu khí và công nghiệp vũ khí của Nga cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật