Phản ứng của Nga khi Mỹ đưa xe tăng sát biên giới

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi Mỹ triển khai 150 xe tăng chiến đấu đến các nước Đông Âu và sát biên giới Nga, Nga đã tăng cường 14 chiếc Su-27/30 đến Crimea.
Phản ứng của Nga khi Mỹ đưa xe tăng sát biên giới
Nga đã điều thêm 14 chiến đấu cơ Su-27/30 .

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 26/11, Nga đã bổ sung 14 máy bay chiến đấu Sukhoi cho trung đoàn không quân số 62 đóng tại sân bay Belbek, gần thành phố Sevastopol, trên bán đảo Crimea, được sáp nhập vào Nga từ Ukraine hồi tháng 3 vừa qua sau một cuộc trưng cầu dân ý của nhân dân trên bán đảo.

10 chiến đấu cơ Su-27 SM và 4 chiến đấu cơ Su-30 M2 đã bay từ khu vực Krasnodar, miền Nam nước Nga tới căn cứ của trung đoàn không quân số 62, thuộc sư đoàn không quân 27. Tất cả số máy bay chiển trường này đều đã tới sân bay Belbek an toàn, đúng thời gian đã định.

"Đây là ngày sẽ rất đáng nhớ cho tất cả chúng ta, khi những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại đáp xuống đường băng của chúng tôi. Sau giai đoạn triển khai nâng cấp tích cực, sân bay Belbek thay đổi và trở thành một trong những sân bay hiện đại nhất" - Quyền Tư lệnh Sư đoàn không quân 27 Igor Romanov nói với TASS.

Theo kế hoạch, số máy bay mới này sẽ bắt đầu thực hiện các chuyến bay huấn luyện đầu tiên theo kế hoạch của trung đoàn vào ngày 1-12 tới. Đây sẽ là lần đầu tiên chúng triển khai hoạt động trong biên chế lực lượng không quân Crimea.

Động thái điều chuyển máy bay chiến đấu hiện đại tới bán đảo Crimea trên biển Đen, thuộc khu vực phía nam Ukraine, khống chế hoàn toàn không phận biển Đen và một phần phía nam Ukraine của không quân Nga được cho là một hành động nhằm “dằn mặt” Ukraine sau khi chiến sự ở đông nam nước này bắt đầu tái diễn.

Đây còn là hành động nhằm đáp trả lại việc Mỹ triển khai 150 xe tăng chiến đấu chủ lực tới Đông Âu, trong đó có cả Latvia - quốc gia thuộc Liên Xô cũ, nằm ở sát biên giới phía tây bắc của Nga. Moscow coi hành động tăng cường binh lực sát biên giới nước mình của Washington là sự “bao vây, khiêu khích và gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Nga”.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng, tham vọng mở rộng biên giới một cách liều lĩnh của NATO tại Đông Âu sẽ làm suy yếu sự ổn định của châu Âu.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa có kế hoạch tăng số lượng xe tăng M1 Abrams và M2A3 Bradley trên lãnh thổ của các quốc gia thành viên NATO ở Đông Âu đến 150 chiếc và nhiều xe bọc thép khác trong năm 2015.

Hãng Sputnik dẫn tuyên bố của vị tướng hàng đầu của Mỹ, Ben Hodges, số xe tăng và xe bọc thép trên được triển khai để tham gia tập trận chung với các đồng minh NATO. Tuy nhiên, sau khi cuộc tập trận kết thúc, Mỹ sẽ chỉ rút các binh sĩ, còn các thiết bị sẽ để lại.

Động thái này là một phần của "Chiến dịch Tây Resolve", mà theo tướng Hodges là nhằm đảm bảo cho những đồng minh gần gũi nhất đang đối mặt với mối đe dọa từ Nga, RT cho biết.

Kể từ mùa thu năm nay, Mỹ đã triển khai gần 50 xe tăng M1 Abrams và  Bradley đến đồn trú tại Ba Lan và Latvia. Trong năm tới, Mỹ sẽ triển khai thêm 100 chiếc đến Đức để tập trận chung với NATO.

Sau tập trận, Mỹ sẽ điều các xe tăng và xe bọc thép tới Ba Lan, Romania, Bulgaria và các quốc gia Baltic khác, tướng Hodges nói.Theo lời Trung tá quân đội Mỹ Alayne Conway nói với Sputnik, động thái tăng cường sức mạnh quân sự này của Mỹ phù hợp với "Chiến dịch Tây Resolve" và không liên quan tới những căng thẳng địa chính trị ở Ukaine và Đông Âu.

Sau tập trận, Mỹ sẽ điều các xe tăng và xe bọc thép tới Ba Lan, Romania, Bulgaria và các quốc gia Baltic khác. Tuy nhiên, Sputnik dẫn tài liệu thu thập được nói rằng mọi kế hoạch triển khai lực lượng tới các nước Đông Âu này đều có sự tham vấn chặt chẽ giữa chính phủ hai bên.

Hiện đang có dấu hiệu gia tăng sự hiện diện của Mỹ ở Đông Âu cùng lúc NATO tăng cường các hoạt động quân sự của mình ở gần biên giới Nga, bao gồm cả ở Biển Đen và vùng Baltic. Đặc biệt, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã gửi thêm tàu chiến tới Biển Đen và tham gia tuần tra không khí ở các nước Baltic.

Mỹ có tổng số 29.000 binh sĩ thường trú ở Đức, Ý và Bỉ, nhưng con số này dự kiến sẽ gia tăng trong bối cảnh các nước thành viên NATO đã yêu cầu Lầu Năm Góc gửi thêm quân tới Đông Âu vì lo ngại về các mối đe dọa của Nga trong khu vực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật