Vợ chưa đầy 30 tuổi đã có dấu hiệu lãnh cảm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi 35 tuổi, vợ 27 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được 6 năm và có con trai gần 4 tuổi. Hai năm gần đây, vợ tôi không còn ham muốn chuyện chăn gối nữa.
Vợ chưa đầy 30 tuổi đã có dấu hiệu lãnh cảm
Ảnh minh họa

Những lần gần gũi với chồng, cô ấy thường tỏ ra khó chịu và không muốn hợp tác. Cuộc sống của vợ chồng tôi rất bình thường, ít khi cãi vã. Công việc của chúng tôi cũng ổn định, không phải chịu nhiều áp lực. Tôi làm gần nhà nên mọi việc trong gia đình từ đi chợ nấu ăn, tới đưa đón con đi học, chăm sóc con đều một tay tôi lo hết... Xin hỏi những biểu hiện của vợ tôi có phải do cô ấy đang mắc chứng bệnh lãnh cảm hay bệnh gì? Xin chân thành cảm ơn. (Bảo)

Trả lời

Chào bạn,

Sự quan tâm và hứng thú với hoạt động tình dục của phụ nữ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Khác với nam giới, hầu hết phụ nữ chỉ có quan hệ tình dục khi có tình yêu. Khi tình yêu không còn đủ “sức nóng” thì tình dục cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hoạt động tình dục của phụ nữ cũng phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, làm việc và trạng thái tâm lý... Bạn hãy tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vợ không còn ham muốn thì mới có thể giải quyết vấn đề được.

Tuy vậy, có hai cách tôi khuyên bạn nên thử trước:

Thứ nhất, bạn hãy thể hiện tình yêu của bạn với vợ mình. Khi vợ chưa muốn quan hệ tình dục, bạn không nên nài ép vì như thế có thể làm cho vợ bạn càng thêm sợ hãi. Bạn hãy thể hiện tình yêu của mình bằng những hành động không phải là tình dục. Theo tiến sĩ Gary Chapman - một nhà tư vấn tâm lý danh tiếng, có 5 “ngôn ngữ” của tình yêu, đó là: 1. Lời nói động viên; 2. Cử chỉ vuốt ve âu yếm; 3. Sự quan tâm chăm sóc; 4. Quà tặng; 5. Thời gian gần gũi. Bạn nên tìm hiểu xem vợ mình đặc biệt thích loại “ngôn ngữ” nào và thỏa mãn nhu cầu của cô ấy. Khi đã “chiếm” lại trái tim của vợ, cuộc sống tình dục hạnh phúc rất có thể sẽ trở về với các bạn.

Thứ hai, bạn hãy tạo ra một “khúc dạo đầu” hoàn hảo. Theo Laurennt Chavernac, một nhà tình dục học người Pháp, mỗi cơ thể đều có những điểm nhạy cảm tình dục rất khác nhau. Ông khuyên mỗi cặp tình nhân nên tìm hiểu “bản đồ những điểm nhạy cảm” của nhau bằng cách đeo bốn chuông nhỏ vào chân và tay của một người rồi người kia lần lượt hôn lên khắp thân thể người được đeo chuông. Mỗi khi có tiếng chuông reo, hãy dùng bút đánh dấu điểm vừa được hôn. Bằng cách ấy ta sẽ vẽ được “bản đồ những điểm nhạy cảm” của mỗi người.

Các bạn có thể không cần thiết phải dùng đến những chiếc chuông nhưng vẫn có thể tìm được và ghi nhớ những điểm này. Trước mỗi “cuộc yêu”, bạn hãy dành thời gian kích thích lên những điểm nhạy cảm của vợ để cô ấy được chuẩn bị kỹ càng (âm đạo giãn nở và tiết dịch). Kích thích có thể bằng tay nhưng bằng môi và lưỡi thì hiệu quả cao hơn. Với việc áp dụng “kỹ thuật” này, chắc chắn “cuộc yêu” của các bạn sẽ nồng thắm hơn.

Chúc bạn thành công và gia đình các bạn hạnh phúc!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật