Tự xưng thầy bói giải ‘ngải độc’ lừa dân làng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bà Pên tự cho mình có thể phát hiện, giải “ngải độc“ và lần lượt lừa gạt hàng chục người dân chiếm đoạt tài sản.

Trao đổi với Báo, thượng tá Võ Văn Đãi, Trưởng Công an huyện Sơn Hà cho biết, vừa xử phạt, kiểm điểm bà Đinh Thị Pên (44 tuổi, thôn Kà Khu) trước nhân dân vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Dù chưa đến mức khởi tố thế nhưng hành vi của bà Pên khiến người dân nghi kỵ, dễ gây mâu thuẫn, mất đoàn kết trong cộng đồng làng", thượng tá Đãi nói.

Theo Công an huyện Sơn Hà, đầu năm 2014, người em ruột bà Pên có con bị cảm cúm. Bà Pên tình cờ đến nhà chơi cho rằng "cháu đã trúng ngải độc" và tự xưng mình có thể tìm, giải loại ngải này. Con người em ruột bỗng dưng bớt bệnh, dân làng xung quanh đồn thổi, tin khả năng của bà Pên.

Mới đây, anh Đinh Văn Hùng ở xã Sơn Kỳ có bò mắc bệnh chết nghi ngờ có người bỏ "ngải độc". Nghe lời giới thiệu của dân làng, anh mời bà Pên ở xã Sơn Ba đến giúp đỡ. Sau khi nghe gia chủ trình bày, bà này quả quyết, đám ruộng gần nhà anh Hùng có người chôn "ngải độc".

Phát hoảng, anh huy động người thân kiếm khắp nơi trên đám ruộng nhưng tìm mãi không thấy vật gì. lợi dụng lúc mọi người thiếu quan sát, bà Pên đào xới rồi bỏ bọc đen xuống đất, sau đó tự giơ lên cho rằng "ngải độc" được tìm thấy. Gia đình nông dân này vui mừng, trả tiền công cho bà Pên 600.000 đồng; đồng thời vay mượn tiền, giết heo, gà rước thầy cúng tẩy rửa "rủi ro".

Tương tự như trường hợp anh Hùng, khoảng 20 hộ dân ở huyện Sơn Hà, Ba Tơ (Quảng Ngãi) và Konplong (Kon Tum) có người thân mắc bệnh, qua đời hoặc gia súc chết nghe lời đồn đại đã tìm đến bà Pên.

Khai với công an, bà Pên nhận do lười lao động, có thói quen uống rượu đã tự làm “ngải độc” giả (lông heo, rễ cây, hạt lúa, bắp, ớt...) bỏ vào túi áo, quần của mình. Trong lúc tìm kiếm, bà Pên lén thả túi này vào hiện trường và tự lấy lên đưa chủ nhà, sau đó lấy tiền công.

Thống kê của Công an huyện Sơn Hà, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 24 vụ nghi bỏ bùa ngải độc. Điểm chung giữa các vụ việc này là lợi dụng niềm tin mù quáng của bà con miền núi, kẻ xấu đã thông qua lời phán của thầy mo, thầy bói để đánh đập, thậm chí là giết người và chiếm đoạt tài sản.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật