Bộ trưởng Bộ Y tế lý giải nguyên nhân mất cân bằng giới tính

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, nguồn gốc sâu xa của mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta là tình trạng bất bình đẳng giới, là các giá trị Nho giáo về trọng nam hơn nữ...
Bộ trưởng Bộ Y tế lý giải nguyên nhân mất cân bằng giới tính
Ảnh minh họa

Mất cân bằng giới tính khi sinh đang là mối quan ngại tại một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Hiện ở nước ta, mất cân bằng giới tính khi sinh đã tăng từ 106,2 bé trai/100 bé gái (năm 2000) lên 113,8 bé trai/100 bé gái (năm 2013) và xu hướng này đang tiếp tục gia tăng.

Chính vì thế, tối 21/10, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) đã diễn ra Chương trình “Chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh”, do Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức, nhằm tổng kết Chiến dịch truyền thông Quốc gia về mất cân bằng giới tính khi sinh.

Đây là dịp để toàn xã hội cùng nhìn nhận về xu hướng tăng nhanh, nguyên nhân, hậu quả và hướng giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam, nhằm góp phần xây dựng một quy mô dân số hợp lý, cơ cấu dân số hài hòa, thúc đẩy sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Nếu không giải quyết vấn đề này, Việt Nam sẽ phải "nhập khẩu" cô dâu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, nguồn gốc sâu xa của mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta là tình trạng bất bình đẳng giới, là các giá trị Nho giáo về trọng nam hơn nữ tồn tại trong nếp nghĩ, nếp sống của người Việt ta hàng nghìn năm, bên cạnh đó, hệ thống an sinh xã hội còn nhiều khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, mất cân bằng giới tính là do tình trạng bất bình đẳng giới.

Do đó, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về mất cân bằng giới tính khi sinh, về vai trò và giá trị của phụ nữ và trẻ em gái là rất quan trọng. Để làm được việc đó, cần nhiều hơn nữa những nỗ lực chung của các cấp, các ngành, và toàn xã hội.

Về phía các tổ chức quốc tế, ông Arthur Erken– Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp Quốc tại Việt Nam cho biết, chiến dịch truyền thông Quốc gia về mất cân bằng giới tính khi sinh đã mở ra cánh cửa hy vọng mới cho sự hợp tác cùng chung tay giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.

Ông Arthur Erken cho rằng nếu được phát triển tốt, phụ nữ hoàn toàn có thể làm được những việc mà nam giới làm.

Đặc biệt, khi phụ nữ và các em gái được tiếp cận với chăm sóc y tế, giáo dục, cơ hội việc làm một cách bình đẳng như nam giới, họ sẽ có thể phát triển tốt và làm được những gì mà nam giới và trẻ em mong đợi, thậm chí còn tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu chỉ có phụ nữ thì không thể giải quyết được vấn đề mà cần có sự hợp tác giữa nam giới trên tinh thần quan hệ đối tác. Nam giới cần phải được khuyến khích để trở thành những tác nhân thay đổi văn hóa – xã hội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật