Vụ trẻ t‌ử von‌g sau 2 ngày nhập viện: Sở Y tế trực tiếp tìm nguyên nhân t‌ử von‌g

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Được gia đình đưa vào BV huyện Quốc Oai trong tình trạng đau bụng và được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa và nhập viện điều trị. Tuy nhiên sau 2 ngày nhập viện, bệnh nhân bất ngờ diễn biến xấu, biểu hiện lơ mơ, phản ứng chậm… và rồi t‌ử von‌g.
Vụ trẻ t‌ử von‌g sau 2 ngày nhập viện: Sở Y tế trực tiếp tìm nguyên nhân t‌ử von‌g
Rất đông người nhà nạn nhân bé gái 11 tuổi đã đến bệnh viện đa khoa Quốc Oai (Hà Nội) yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết

Theo Sở Y tế Hà Nội, bé  N (10 tuổi, ở xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai) được gia đình đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai lúc 6h30 ngày 19/10. Trước đó, bệnh nhi có biểu hiện đau bụng và không thuyên giảm.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhi đau bụng vùng cạnh rốn. Các bác sĩ khám, chẩn đoán cháu bị rối loạn tiêu hóa chưa loại trừ viêm ruột thừa. Vì vậy, bệnh nhi được chỉ định nhập viện theo dõi, truyền dịch và uống kháng sinh.

Sau một ngày nhập viện, đến sáng 20/10, bệnh nhân tỉnh, húng hắng ho và tình trạng đau bụng chưa thuyên giảm. bệnh nhi vẫn kêu đau bụng vùng quanh rốn và hạ vị, sốt cao 39 độ. bệnh nhi vẫn được điều trị theo phác đồ truyền dịch, uống thuốc hạ sốt, kháng sinh tiêm...

Tuy nhiên, đến khoảng hơn 16h ngày 21/10, bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện lơ mơ, gọi hỏi phản ứng chậm.

Theo báo cáo của bệnh viện, khi thấy trẻ có biểu hiện lơ mơ, gọi hỏi đáp ứng chậm, kíp trực đã tiến hành cấp cứu, đồng thời mời lãnh đạo BV trực tiến hành hội chẩn. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm não, màng não, cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất và t‌ử von‌g sau đó dù đã được nỗ lực cấp cứu.

Trước ca bệnh t‌ử von‌g bất thường này, Sở Y tế Hà Nội đã cử đoàn công tác xuống bệnh viện làm rõ sự việc. Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo bệnh viện yêu cầu kíp trực tường trình về quá trình theo dõi, chăm sóc bệnh nhân. Đồng thời, tổ chức họp hội đồng chuyên môn để xem xét quy trình, quy chế chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị bệnh; xử lý nghiêm nếu có sai sót.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Để tìm chính xác nguyên nhân khiến bệnh nhi t‌ử von‌g, ngoài việc kiểm thảo bệnh án, quy trình khám chữa bệnh, việc mổ t‌ử th‌i là rất cần thiết nhưng đến nay gia đình bệnh nhi không đồng ý mổ t‌ử th‌i.

Vì thế, hội đồng chuyên môn sẽ họp, xem xét kỹ bệnh án để tìm nguyên nhân. Sở Y tế  Hà Nội đã yêu cầu phía bệnh viện cho kíp trực viết bản tường trình. Ngày mai, 22/10, Sở sẽ làm việc trực tiếp với bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân t‌ử von‌g của bệnh nhân. Trên cơ sở bản tường trình của kíp trực cũng sẽ tiến hành xác minh xem có xảy ra sơ xuất gì trong quá trình cấp cứu hay không.

Cũng trong ngày 21/10, khi nhận được thông tin về ca t‌ử von‌g bất thường của bé gái 10 tuổi sau 2 ngày nhập viện, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng có công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Nội xác minh thông tin và báo cáo về Cục trong ngày 24/10.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật