
Các quan chức Nhật Bản cho biết những người sống trong các tòa nhà tại Tokyo có thể cảm nhận được những rung lắc do trận động đất này gây ra chỉ sau khoảng hơn một phút khi đợt rung chấn đầu tiên xảy ra.
Người phát ngôn nhà máy điện hạt nhân Fukushima Keisuke Murakami cho biết: “Chúng tôi đã giám sát và không phát hiện ra điều gì bất thường tại đây. Chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại do trận động đất này gây ra”.
Trong khi đó, Nhà máy Điện Hạt nhân Nhật Bản cho biết trạm phát điện Tokai số 2, địa điểm gần tâm chấn nhất, cũng không hề gặp phải hư hại gì.
Một quan chức chính quyền quận Ibaraki cho biết việc kiểm tra những thiệt hại do trận động đất nói trên gây ra vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa thấy thiệt hại gì.
“Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về những thiệt hại hoặc thương vong do trận động đất gây ra. Chúng tôi vẫn đang kiểm tra xem liệu trận động đất này có gây ra thiệt hại gì hay không”, quan chức này cho biết.
Nhật Bản thường xuyên hứng chịu tới 1/5 tổng số các trận động đất mạnh trên toàn thế giới do nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương.
Chính vì vậy, các quy định về xây dựng của Nhật Bản thường rất khắt khe để đảm bảo an toàn cho người dân trong trường hợp xảy ra động đất.
Ngoài ra, người dân Nhật Bàn cũng thường xuyên được diễn tập các tình huống khi động đất xảy ra để đảm bảo không có thiệt hại nghiêm trọng về người và của.
Tuy nhiên, vào tháng 3/2011, một trận động đất mạnh 9,0 độ ricter đã gây ra một cơn sóng thần lớn tràn vào bờ biển phía Đông Nam của Nhật Bản khiến 18.000 người thiệt mạng và gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trên thế giới trong nhiều năm qua