TS Nguyễn Thị Minh Kiều - Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP.HCM, có kinh nghiệm sử dụng phương pháp này, hướng dẫn: “Rửa sạch gạo trước khi vo. Để lắng nước vo gạo sẽ thấy một lớp cám mịn. Dùng lớp cám này thoa lên da, nằm thư giãn, rồi rửa lại bằng nước. Nước cám gạo có công dụng làm mịn da, trắng da nhờ cung cấp các loại vitamine, trong đó nhiều nhất là B1”.
Bên cạnh cám gạo, lương y Đinh Công Bảy - Hội Dược liệu TP.HCM hướng dẫn cách dùng một số thảo dược như sau:
- Lô hội hay còn gọi là nha đam, là loại cây dùng để dưỡng da, trị một số vết thương ngoài da rất tốt. Lưu ý chỉ dùng phần ruột trong suốt tiết chất nhờn như lòng trắng trứng gà mà thôi. “Kem” dưỡng da này có công dụng dưỡng ẩm cho da, trị các vết thâm đỏ... Trong Đông y, người ta còn dùng ruột lô hội để đắp trị phỏng rất công hiệu. Bên cạnh lô hội còn có sữa, trong sữa có một số acid amin giúp làm sạch da, mềm da.
- Có công dụng làm ẩm da, sạch da phải kể đến dưa leo, dâu tây... Cách dùng đơn giản: chỉ cần bào mỏng đắp lên da và nằm thư giãn. Trong trường hợp da quá khô nên dùng trái bơ, cạo nhuyễn đắp lên da để làm ẩm da. Lương y Đinh Công Bảy cũng khuyến cáo, khi đắp mặt nạ trái cây nên rửa lại bằng nước ấm (da nhờn), nước mát (da khô) và không đi ra nắng vì dễ bị sạm, đen da. Tốt nhất nên làm mặt nạ vào buổi chiều tối.
Nên ăn nhiều hoa quả để có làn da tươi trẻ |
- Da còn được làm đẹp bằng sữa ong chúa (SOC). Theo BS Lương Lễ Hoàng thì SOC được dùng để làm đẹp từ cách đây cả ngàn năm. Tuy nhiên, SOC chỉ “phát huy” công dụng của mình và lâu hư khi pha chung với một sản phẩm khác như: mật ong, sáp ong. Công dụng của SOC thay đổi tùy theo thành phần nguyên liệu pha vào.
Ví dụ SOC pha với mật ong trở thành “kem” dưỡng da. SOC pha với sáp ong (tổ ong có ba sản phẩm: mật ong, SOC, sáp ong) sẽ trở thành mặt nạ sinh học tẩy chất cặn bã trên da, nuôi dưỡng da. Công dụng của các loại mỹ phẩm làm từ SOC là để lại chất kháng oxy hóa trên da.
Như vậy, ánh nắng mặt trời sẽ khó hủy hoại da, gây ung thư da. Trong quá trình đắp các chất dưỡng da, chúng ta phải nằm yên trong khoảng từ 15 - 30 phút. Đây là thời gian quý báu, không chỉ làn da được tẩy tế bào chết mà còn giảm được sự căng cơ (không chau mày, nhíu mặt vì bực dọc hoặc giải quyết công việc) giúp trẻ hóa gương mặt.
BS Võ Quang Đỉnh – giảng viên ĐH Y Dược TP.HCM cho rằng, các chất dưỡng da từ thiên nhiên không có nhiều tác dụng phụ. Mặc dù vậy, khi sử dụng cần đắp một phần trên da mặt xem có phản ứng gì không, trước khi đắp hết cả mặt. Tuy nhiên, cách dưỡng da tốt nhất vẫn là tích cực tránh nắng và kết hợp “trong uống, ngoài thoa”, tức là ăn nhiều rau, trái, uống đủ nước.