
Tờ Trung Hoa Nhật báo (China Daily) ra ngày 6/8 công bố kết quả cuộc khảo sát của Tổng Cục Thể dục Thể thao Trung Quốc, cho thấy người Trung Quốc độ tuổi từ 20-39 nặng trung bình hơn khoảng 1,9kg so với thế hệ cùng độ tuổi vào năm 2010, và hơn 11% trong số đó bị béo phì (tăng 2% chỉ trong 3 năm).
Có tới 34% số dân độ tuổi từ 20-69 bị thừa cân, xấp xỉ tỷ lệ trung bình 35% của thế giới do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, trong khi theo tạp chí Các vấn đề sức khỏe (Health Affairs) của Mỹ, năm 2008 tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân ở Trung Quốc là 25%.
Ngoài ra, có tới 51% số người độ tuổi 20-39 không tập thể dục thường xuyên khiến Trung Quốc trở thành "đất nước của những người ít hoạt động nhất."
Trung Quốc đã ghi nhận chứng béo phì gia tăng cùng những căn bệnh khác do ảnh hưởng của tốc độ đô thị hóa chóng mặt trong những thập kỉ qua.
Nhiều người Trung Quốc chuyển đến thành phố sinh sống đã gặp phải tình trạng ô nhiễm tồi tệ hơn, chế độ ăn uống kém lành mạnh, lối sống ít vận động và làm những công việc kéo dài nhiều giờ trong ngày.
Theo Tạp chí Y khoa Lancet ra tháng Sáu vừa qua, đây là những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vấn đề sức khỏe của người Trung Quốc từ năm 1990 đến 2010, trong đó có đột quỵ và bệnh tim mạch.
Cuộc khảo sát trên được thực hiện với 43.000 người trưởng thành ở 10 tỉnh, thành của Trung Quốc