Trong tháng 5, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài nhìn chung khá trầm lắng.
Họ mua ròng 134 tỷ đồng tại HoSE và 167 tỷ đồng tại HNX. Tuy nhiên, nếu tính cả thương vụ AIT mua cổ phần của CII thì tổng giá trị mua ròng trong tháng vẫn đạt gần 600 tỷ đồng.
Tính chung 5 tháng đầu năm, giá trị mua ròng của khối ngoại tại sàn HoSE chỉ đạt 240 tỷ đồng.
Nguyên nhân chủ yếu là các cổ đông lớn của Sacombank (ANZ, Chang Hen Jui…) đã bán ra hơn 145 triệu cổ phiếu, tương đương 2.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VIC cũng bị bán ròng 770 tỷ đồng.
PV Gas lên sàn ngay lập tức đã thu hút lượng cầu từ nhà đầu tư nước ngoài. Họ đã mua ròng 4,3 triệu cổ phiếu GAS, tương đương 171 tỷ đồng.
Mặc dù IPO từ cuối năm 2010 nhưng PV Gas vẫn chưa tìm được cổ đông chiến lược nước ngoài. Hiện khối ngoại sở hữu 0,54% cổ phần của PV Gas.
Một mã khác được mua ròng trên 100 tỷ là REE, với 6,33 triệu cổ phiếu, trị giá 107 tỷ đồng.
Platinum Victory Pte Ltd – một công ty có trụ sở ở Singapore – đã mua mua lại 5 triệu cổ phiếu quỹ do REE bán ra. Hiện tổ chức này là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 17,3 triệu cổ phiếu, tương đương 7% vốn điều lệ của REE.
Hiện khối ngoại đã nắm giữ tới 48,3% cổ phần của REE. Do lượng room còn lại không còn nhiều nên REE đã bị loại khỏi danh mục của quỹ FTSE Vietnam ETF. Hai cổ phiếu khác là PET và KDH cũng bị loại ra khỏi chỉ số trong khi không mã nào được bổ sung.
Bên ngoài thị trường niêm yết, Intel Capital thông báo rót 17 triệu USD vào CTCP Truyền thông Việt Nam (VC Corp) và một công ty thương mại điện tử của Singapore.
Tháng 10/2006, ngay trước thời điểm FPT lên sàn, Intel Capital và TPG Venture đã rót 36,5 triệu USD vào công ty này.