Băng tại Greenland tan nhanh hơn dự kiến, báo động các vùng ven biển

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà khoa học và kỹ sư khí hậu đang khẩn trương vận động các biện pháp ngay lập tức để chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu và bảo vệ các khu vực dễ bị tổn thương.
Băng tại Greenland tan nhanh hơn dự kiến, báo động các vùng ven biển
Băng đang tan nhanh tại Greenland

Băng ở hòn đảo lớn nhất thế giới Greenland đang tan chảy nhanh hơn dự báo trước đây. Theo dự báo mới nhất, băng ở Greenland sẽ tan từ 964 đến 1.735 gigaton mỗi năm vào năm 2100. Đây là dự báo theo kịch bản phát thải khí nhà kính cao (SSP585), dựa trên ba mô hình khí hậu khu vực.

Khối lượng băng tan đáng kể này có thể dẫn đến mực nước biển dâng cao tới một mét, khiến hàng triệu người ở các vùng ven biển gặp nguy hiểm. Nghiên cứu mới do Đại học Liege khởi xướng, sử dụng siêu máy tính NIC5 của trường, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các đánh giá của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu IPCC trong tương lai.

Các sông băng ở Greenland đang tan chảy với tốc độ đáng báo động. Hai nghiên cứu gần đây, một do Đại học Liege (Bỉ) điều phối và được công bố trên Geophysical Research Letters, trong khi nghiên cứu còn lại được công bố trong một thông cáo báo chí khoa học, cùng tiết lộ quy mô của vấn đề. Ba mô hình khí hậu khu vực (RACMO, MAR và HIRHAM) đưa ra những dự đoán khác nhau về sự tan chảy của băng, nhưng tất cả đều thống nhất về một kết luận: Greenland sẽ mất một lượng băng lớn vào năm 2100, đẩy nhanh tốc độ dâng mực nước biển.

Kỹ sư Quentin Glaude tại viện Montefiore thuộc Đại học Liege giải thích: "Khối lượng băng có thể mất từ 964 đến 1735 gigaton mỗi năm vào cuối thế kỷ, tùy thuộc vào mô hình được sử dụng. Những dự báo này dù có độ khác biệt đáng kể, nhưng đều chỉ đến sự thật cốt yếu: băng tan là một quá trình không thể đảo ngược nếu lượng khí thải nhà kính không giảm mạnh".

Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng những khác biệt này bắt nguồn từ cách mỗi mô hình xử lý dòng nước tan chảy. Ví dụ, khi tuyết tan, một phần nước thấm vào và đóng băng trở lại, trong khi phần còn lại chảy trực tiếp vào đại dương. Quá trình phức tạp này, chịu ảnh hưởng của phản hồi liên quan đến suất phản chiếu (độ phản xạ bề mặt) và đây là một yếu tố chính trong sự khác biệt giữa các mô hình.

Chuyên gia khí hậu học Xavier Fettweis thuộc Đại học Liege cho biết thêm: “Băng tan tại Greenland hiện đóng góp 25% vào mực nước biển dâng toàn cầu, hay 0,6 mm mỗi năm. Nếu tình trạng tan chảy hiện tại tiếp tục, mức đóng góp này có thể lên tới 1 mét vào năm 2100. Điều này sẽ khiến hàng triệu người ở các vùng ven biển trên khắp thế giới gặp nguy hiểm do đối mặt nguy cơ lũ lụt và ngập lụt cao hơn”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật