Tổng thống Ukraine tiết lộ “điều đáng sợ” từ Nga, kêu gọi cấp thêm Patriot

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa tiết lộ tần suất Nga sử dụng loại ’vũ khí đáng sợ’ để tấn công Ukraine.
Tổng thống Ukraine tiết lộ “điều đáng sợ” từ Nga, kêu gọi cấp thêm Patriot
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

"Nga đã sử dụng hơn 3.000 quả bom dẫn đường mỗi tháng ở Ukraine, riêng trong tháng 5 đã lên tới khoảng 3.200 quả" – Tổng thống Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ở thủ đô Madird ngày 27-5, đồng thời nhận định - "Đối phương có thể sẽ ném 3.500 quả bom lượn xuống Ukraine trong tháng tới".

Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận bom dẫn đường Nga vô cùng đáng sợ. Với hàng ngàn quả bom bay trên đầu như thế sẽ "không ai, bất kỳ loại vũ khí nào, khóa huấn luyện nào" có thể phòng tránh và chịu đựng nổi.

Bom dẫn đường được ném từ máy bay chiến đấu nhưng Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang thiếu hệ thống phòng không. "Chúng tôi không có đủ tên lửa phòng không để ngăn chặn số lượng hơn 3.000 quả bom mỗi tháng"- ông lo ngại.

Hình ảnh một quả bom lượn của Nga. Ảnh: Forbes

Tổng thống Ukraine đang đê nghị hỗ trợ ít nhất 7 hệ thống tên lửa Patriot, trong đó bố trí riêng 2 hệ thống cho mặt trận khốc liệt Kharkov. Hệ thống phòng không này được cho là sẽ giúp Kiev chống lại các máy bay chiến đấu của Nga.

"Máy bay chiến đấu Nga sẽ không thể bay quá gần để ném bom vào dân thường và binh sĩ của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần những hệ thống này với chất lượng và số lượng phù hợp" – tổng thống Ukraine mong mỏi.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác và gây áp lực lên các đồng minh để họ tạo cơ hội cho Ukraine tự vệ. "Cần phải hiểu chính xác rằng phòng không là phòng thủ chứ không phải tấn công"- ông Zelensky giải thích.

Tổng thống Zelensky thăm Tây Ban Nha ngày 27-5, sau đó đã ký thỏa thuận an ninh song phương với Thủ tướng Pedro Sanchez.

Nổi bật trong số đó là Tây Ban Nha cam kết viện trợ quân sự trị giá 1 tỉ euro cho Ukraine trong năm nay và 5 tỉ euro cho Quỹ Hòa bình Châu Âu đến năm 2027.

Thủ tướng Sanchez cho biết thỏa thuận với Ukraine bao gồm nhiều vấn đề, từ "hỗ trợ quân sự, nhân đạo và tài chính cho đến hợp tác về công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ hoạt động tái thiết, rà phá bom mìn và nhiều thứ khác".

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15519
  1. Tướng Syrsky đề nghị rút lui, Tổng thống Zelensky ra lệnh cứng rắn
  2. “Nghĩa địa” xe tăng Leopard 2 ngày càng nhiều ở Ukraine
  3. Xem bệ phóng tên lửa MLRS bị thiêu rụi trên chiến trường ở DPR
  4. Nga nêu điều kiện đối thoại kiểm soát vũ khí với Mỹ
  5. 500 mét vòng vây cuối, quân Nga nghe tiếng kêu tiếp viện bằng tiếng Anh
  6. Nga chiếm thêm một làng miền Đông Ukraine
  7. Chiến thuật vượt sông thất bại, tiêu hao tới 5 nghìn quân Ukraine
  8. Hai tiểu đoàn Ukraine tự ý “mở đường máu” rút lui khi bị Nga bao vây dù chỉ huy không ra lệnh
  9. Tư lệnh Lục quân Anh dự đoán chuyện Nga kiểm soát 4 tỉnh Đông Ukraine
  10. Ukraine tự tin giành lại Crimea, Nga gia cố cầu Kerch
  11. Một ngày, Ukraine thiệt hại hơn 2000 quân
  12. Hàng nghìn quân Ukraine bị bao vây, nội bộ Kiev rơi vào hỗn loạn
  13. “Tương kế tựu kế”, Nga phá thế trận phục kích phòng không của Ukraine
  14. Latvia gửi lô hàng hơn 500 máy bay không người lái tới Ukraine
  15. Liệu Azerbaijan có là lời giải cho bài toán khí đốt của châu Âu?
  16. Nga tấn công như vũ bão vào trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine
  17. Tướng quân lực lượng Ukraine tức giận với quyết định của NATO
  18. Nga tiên phát chế nhân, ra đòn phá tan cuộc phản công Kharkov
  19. Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Zelensky và ông Trump, Kiev sắp xếp thời gian mời cựu tổng thống Mỹ sang thăm
  20. Ông Trump điện đàm với Tổng thống Zelensky, cam kết sẽ chấm dứt xung đột tại Ukraine
  21. Su-25 Nga bị bắn hạ, Mỹ nói khả năng mở rộng phạm vi tấn công cho Ukraine
  22. Trực thăng Ka-52 bị bắn rơi bởi... pháo phản lực Uragan
Video và Bài nổi bật