Những vết nứt tự nhiên trên mặt hồ nước ngọt sâu nhất thế giới như những bức tranh siêu thực được vẽ trên bề mặt băng dày 1,5m của hồ.
Vào mùa lạnh, hồ Baikal thường đóng băng hoàn toàn, tạo ra một cảnh tượng đẹp siêu thực.
Baikal, hồ nước ngọt có tuổi đời lâu nhất trên thế giới, nằm ở phía nam Siberia của Nga.
Với lượng nước lớn chưa từng thấy, hồ này chiếm khoảng 20% tổng lượng nước ngọt không đóng băng trên toàn thế giới.
Hình thành cách đây hơn 25 triệu năm, hồ Baikal có diện tích bề mặt hơn 31.000km2.
Trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm, khi mặt hồ đóng băng, Baikal trở thành một bức tranh siêu thực, thu hút hàng nghìn du khách.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1996, hồ Baikal là điểm đến không thể bỏ qua đối với những người yêu thiên nhiên và mong muốn khám phá vẻ đẹp tự nhiên độc đáo của nó.