Giải mã tuyển Indonesia: Cần “chiêu” mới từ HLV Troussier

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuyển Indonesia có sự thay đổi về lối chơi và chủ động tấn công hơn trước tuyển Việt Nam, nhưng không phải vấn đề quá lớn với HLV Philippe Troussier.
Giải mã tuyển Indonesia: Cần “chiêu” mới từ HLV Troussier
Indonesia sẽ đá với đội hình cao hơn cuộc gặp ở Qatar

Thay đổi lối chơi

Ở Asian Cup 2023, khi đối đầu với phong cách kiểm soát bóng của HLV Philippe Troussier, Indonesia được ông Shin Tae Yong triển khai đội hình 5-4-1.

Indonesia chỉ cắm Rafael Struick ở vị trí mũi nhọn. Phía sau cầu thủ gốc Hà Lan là bộ tứ Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Egy Maulana và Yakob Sayuri.

Ngoài ra, đội trưởng Asnawi Mangkualam và Pratama Arhan đóng vai trò hậu vệ biên, được phép dâng cao khi tấn công.

Mỗi khi mất bóng, Indonesia vận hành 5-4-1. Trong các pha tấn công, "Tim Garuda" nhanh chóng di chuyển để hình thành 3-4-3.

Theo đó, Asnawi và Arhan di chuyển lên cao trở thành tiền vệ cánh. Maulana cùng Sayuri cũng dâng lên như những tiền đạo. Ferdinan cũng được tự do tiến sát vòng cấm địa.

Trong quá trình chuẩn bị cho trận tiếp tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026, ông Shin Tae Yong có ý định triển khai hệ thống 3-4-3 thiên về tấn công hơn.

Với hệ thống này, Sayuri và Ferdinan là hai lựa chọn tấn công biên, hỗ trợ cho Struick. Người đầu có khả năng càn lướt tốt, trong khi người kia thiên về kỹ thuật cùng sự sáng tạo.

Walsh chuyền từ trung vệ ra cánh phải

Những điểm nhấn của Indonesia

Để thay thế Asnawi bị treo giò, HLV Shin Tae Yong lựa chọn Sandy Walsh. Cựu thành viên U19 Hà Lan, người sinh ra ở Bỉ, có thể đá trung vệ lẫn hậu vệ phải.

Trong khi đó, tân binh vừa hoàn tất nhập tịch Jay Idzes là giải pháp thay cho Jordi Amat chấn thương.

Idzes hiện đang chơi bóng ở Serie B (Italy). Ngoài thể hình vượt trội (1,91 m), cầu thủ 23 tuổi cũng làm nhiệm vụ triển khai bóng từ tuyến sau, đặc biệt là các đường chuyền dài phản công.

So với trận đấu tại Qatar cách nay 2 tháng, HLV Shin Tae Yong cân nhắc đưa Marc Klok vào đội hình xuất phát, đá cặp tiền vệ trung tâm với Ivar Jenner.

Đây là điểm nhấn lớn nhất trong cách vận hành của Indonesia. Klok phân phối bóng và dứt điểm từ xa, trong khi Jenner càn lướt.

HLV Troussier có cơ hội sửa sai

Sử dụng Klok cũng đồng nghĩa Indonesia chấp nhận để Maulana ngồi dự bị. Ông Shin Tae Yong muốn khai thác tối đa những nhân tố Hà Lan mà mình có trong tay.

Những cầu thủ gốc Hà Lan vốn quen với nhiều vai trò khác nhau. Lối đá 3-4-3 cũng phù hợp nhất để họ phát huy hết giá trị của bản thân.

Về cơ bản, Indonesia năng động hơn. Tuy vậy, các cầu thủ đến từ Hà Lan thiếu yếu tố màu cờ sắc áo, cũng như chưa có nhiều thời gian thích nghi với đội hình.

Trận thua ở Qatar là bài học. Hôm nay, Gelora Bung Karno là cơ hội để ông Philippe Troussier cùng tuyển Việt Nam sửa sai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật