Top 4 Địa Điểm Đi Chơi Ở Tây Ninh Mà Du Khách Không Nên Bỏ Qua

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Địa điểm đi chơi ở Tây Ninh được du khách yêu thích nhất hiện nay phải kể đến núi Bà Đen, Đền Thánh,... Cùng khám phá thêm nhiều điểm đến hấp dẫn khác sau đây. 
Top 4 Địa Điểm Đi Chơi Ở Tây Ninh Mà Du Khách Không Nên Bỏ Qua
Núi Bà Đen - Điểm đi chơi ở Tây Ninh tuyệt vời

Tây Ninh hiện đang là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch ở phía Nam Bộ. Vùng đất mang vẻ đẹp giao thoa giữa tâm linh và kiến trúc hiện đại đem đến cho người tham quan những cảm xúc khó tả. Hiện tại, tỉnh thành có rất nhiều điểm nổi tiếng để check in và tìm hiểu. Nhưng nếu chỉ được đi trong vòng 1 ngày thì nên đến địa điểm đi chơi ở Tây Ninh nào? Okvip sẽ giới thiệu cho bạn 4 điểm không thể bỏ qua khi đến vùng đất hùng vĩ này. 

Sơ bộ về tỉnh Tây Ninh

Địa phận Tây Ninh thuộc vùng Đông Nam Bộ nước ta, có vị trí vô cùng đắc địa khi nó là cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia). Diện tích lên đến 4.032,61 km² với hơn 1 triệu dân. Nơi đây cũng mang nhiều màu sắc dân tộc khác nhau như Khmer, Kinh, dân tộc Chăm,...

Nhờ vào vị trí địa lý độc đáo như vậy mà vùng đất hội tụ nhiều nét văn hóa đặc sắc khác nhau. Sự giao thoa giữa thiên nhiên hùng vĩ với kiến trúc mới, giữa các bản sắc dân tộc đã làm cho lượng du khách đổ xô về đây ngày một nhiều. 

Tổng hợp những địa điểm đi chơi ở Tây Ninh nhất định không thể bỏ qua

Nói đến địa điểm đi chơi ở Tây Ninh thì vô vàn chốn để khách du lịch có thể khám phá. Tuy nhiên, nếu chỉ đến được 1 ngày thì hẳn không thể đi hết được. Hãy bỏ túi ngay 4 khu vực nổi tiếng bậc nhất, đến là phải ghé ngay sau đây. 

Sự uy nghiêm và tráng lệ của Núi Bà Đen - Điểm đi chơi ở Tây Ninh tuyệt vời

Núi Bà Đen uy nghiêm hùng vĩ 

Nói đến ngọn núi cao nhất Việt Nam sẽ không có ai là không nhắc đến núi Bà Đen. Núi có chiều cao khoảng 986m và cách Tây Ninh 11km đi về phía Đông Bắc. Đến đây bạn sẽ được tận hưởng một cảm giác tươi mát lạ thường. Bạn vừa có thể ngắm nhìn khung cảnh núi non hùng vĩ trên cao, vừa chiêm ngưỡng được những cánh đồng hoa nhỏ tươi. Nơi đây giúp bạn tránh xa sự xô bồ của đô thị, tâm hồn như được xoa dịu, nhẹ nhàng và thư giãn. 

Kiến trúc độc lạ của Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh

Nếu đến trung tâm thành phố, du khách hãy ghé ngay vào Tòa thánh Cao Đài, hay còn gọi là Đền Thánh. Khác với các ngôi đền thông thường, nét kiến trúc tại đây sẽ vô cùng độc đáo và mới lạ. Khi tham quan kỹ bạn sẽ thấy được nét văn hóa kết hợp của các quốc gia các quốc gia phương Đông và phương Tây. Nổi bật nhất chính là hình mái vòm bông sen, biểu tượng đặc trưng của đạo Cao Đài được thiết kế tinh xảo bằng các mảnh sứ cổ đa dạng màu sắc. 

Hồ Dầu Tiếng - Hồ nhân tạo rộng lớn nhất Việt Nam 

Địa điểm đi chơi ở Tây Ninh nhất định bạn phải đến đó chính là hồ Dầu Tiếng - hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Với hệ sinh thái đa dạng thì đây là nơi rất thích hợp để bạn check in. Nếu có thời gian, bạn có thể rủ hội bạn thân cắm trại qua đêm tại đây, nhất định sẽ vô cùng tuyệt vời. 

Với sự tĩnh lặng của mặt hồ cùng màu xanh ngọc bích hiền hòa sẽ giúp du khách trở nên tĩnh lặng lạ thường. Bạn sẽ không còn cảm giác hối hả, tất bật với cuộc sống thường nhật ở đô thị. 

Hồ Dầu Tiếng - Điểm check in cực chill của giới trẻ 

Điểm du lịch yên tĩnh - Vườn quốc gia Lò Gò, Ma Xát 

Bạn yêu thích sự hoang dã, yên bình của thiên nhiên và khám phá động vật hoang dã thì hẳn không thể bỏ qua địa điểm đi chơi ở Tây Ninh - Vườn quốc gia Lò Gò, Xa Mát. Vườn có diện tích rộng 30.000 ha gồm các tầng rừng tràm, rừng lá rộng và các khu vực đầm lầy.

Đến đây, du khách có thể tham gia các hoạt động trekking, đi xe đạp, chèo thuyền kayak và xem chim. Đây cũng có khu vực lưu trú cho khách du lịch, nếu muốn khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên thì đây là địa điểm tuyệt vời. 

Đến Tây Ninh phải ăn những món đặc sản nào? 

Ngoài các địa điểm đi chơi ở Tây Ninh được đề cập trên thì ắt hẳn sẽ không thể thiếu những món ăn đặc sắc của vùng đất này. Một số món đặc sản mà bạn nhất định phải thử một lần khi đến đây: 

* Bánh tráng Trảng Bàng: Bánh được làm bằng bột gạo, dẻo dai, ăn cùng thịt luộc và rau sống, chấm nước chấm thần thánh sẽ giúp bùng nổ mọi giác vị.

* Nem bưởi: Nem được làm từ thịt heo xay, miến, nấm mèo,... tạo hình giống quả bưởi. Khi ăn sẽ đem đi chiên giòn và chấm cùng nước tương, ăn cực cuốn.

* Ốc núi Bà Đen: Ốc dai giòn và ngọt, không bị hôi. Có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như hấp xả, xào me, nướng tiêu xanh,...

* Bò tơ Tây Ninh: Đây là món ăn cực nổi tiếng với hương vị ngọt thanh, mềm và thơm.

Ốc núi Bà Đen - món ngon không thể cưỡng khi đến Tây Ninh 

Kết luận 

Trên đây Okvip đã giới thiệu đến cho bạn 4 địa điểm đi chơi ở Tây ninh cho các du khách. Đây là những điểm nổi tiếng bậc nhất, có nhiều vẻ đẹp để khám phá. Đồng thời, đã đến vùng đất này thì không nên bỏ qua những món ăn đặc sản như bò tơ, ốc núi nhé.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật