Thắng khó Luton, những ngôi sao Man United bị chỉ trích

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Huyền thoại Man United, Peter Schmeichel, đã bày tỏ sự không thỏ‌a mã‌n với chiến thắng của đội bóng cũ trước chủ nhà Luton, khi ông phê phán những ngôi sao của đội khách.
Thắng khó Luton, những ngôi sao Man United bị chỉ trích
Casemiro may mắn thoát chiếc thẻ vàng thứ hai trong trận thắng tân binh Luton. Ảnh: GETTY.

Mặc dù Man United sớm có hai bàn dẫn tại Kenilworth Road do công của Hojlund, nhưng các cầu thủ đội khách vẫn trải qua những giây phút hồi hộp và may mắn là những chân sút của Luton “đứng hình” sau khi gỡ một bàn.

Man United thay người để tránh bị trả giá

Đội khách Man United liên tục bị đội chủ nhà dồn ép, với Casemiro và Harry Maguire đều bị phạt thẻ vì những nỗ lực ngăn chặn các đợt tấn công của Luton. Sau đó, HLV Ten Hag phải cho cả hai cầu thủ này rời khỏi sân trong giờ nghỉ giải lao để tránh bị đuổi khỏi sân.

Cựu thủ môn Man United Schmeichel nhận xét: “Casemiro không có một đêm thi đấu tốt, với lối chơi thiếu cẩn thận của mình. Anh ta phải nhận một thẻ vàng và suýt chút nữa là thẻ thứ hai. HLV Erik ten Hag đã làm đúng khi quyết định thay anh ta trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nếu Casemiro tiếp tục xuất hiện trên sân trong hiệp hai, rất có thể anh ta sẽ bị truất quyền thi đấu.

Harry Maguire cũng thể hiện sự quyết liệt, khi cố gắng đẩy lùi đối phương và hạn chế gây rối từ hàng phòng ngự, nhưng vẫn bị một thẻ vàng. Đây là hành động mà Maguire không nên làm, vì điều này sẽ khiến cậu ấy mất tập trung.

Marcus Rashford cũng khiến tôi thất vọng. Cậu ta chơi ổn khi nhập cuộc nhưng sau đó dường như muốn dừng lại và không tiếp tục đóng góp. Man United không thể lãng phí một tiền đạo như thế nếu không có cách nào sử dụng Rashford một cách hiệu quả”.

Có lẽ sự sa sút của Rashford đã khiến Man United phải tìm cách tăng cường hàng công trong mùa hè và hiện đã xác định Benjamin Sesko của RB Leipzig là mục tiêu hàng đầu.

Hojlund sớm lập cú đúp cho Man United chỉ trong 7 phút. Ảnh: GETTY.

HLV Ten Hag tiếc vì các chân sút bỏ lỡ nhiều cơ hội

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Erik ten Hag đã chỉ ra việc các học trò bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến Man United không thể trận đấu kết thúc với tỉ số lớn hơn: "Tôi nghĩ chúng tôi sớm dẫn trước sẽ rất thuận lợi cho cuộc chơi sau đó. Nhưng tiếc là các cầu thủ để lãng phí quá nhiều thời cơ đào sâu cách biệt.

Man United có những cơ hội rất tốt cho Garnacho, Bruno và Rashford. Nếu họ dứt điểm hiệu quả hơn, chúng tôi có thể đã ghi thêm ba hoặc bốn bàn nữa. Sau đó, một số cầu thủ tỏ ra mất tập trung và không còn giữ đội hình chặt chẽ khiến Luton bắt nhịp trở lại trận đấu. Chúng tôi đã lùi quá sâu và cho phép họ chuyền bóng quá nhiều”.

Chiến thắng này đã đưa Man United tiến gần hơn đến tốp bốn Premier League, sau Tottenham và Aston Villa. Tuy nhiên, họ vẫn kém Liverpool, đội đứng đầu, 13 điểm, với lần lượt hai đội tiếp theo là ars‌enal 11 điểm và Man City 9 điểm. Dù sao, Man United đã giành chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Premier League, với sự tỏa sáng của tiền đạo trẻ Rasmus Hojlund cùng chuỗi trận bất bại từ đầu năm 2024.

Rashford tiếp tục gây thất vọng. Ảnh: GETTY.

Đối với HLV Erik ten Hag, chiến thắng chủ nhà Luton Town đã giúp họ trở lại cuộc đua cho các vị trí tham dự UEFA Champions League. Ông nói với Sky Sports: “Chúng tôi đã trở lại cuộc đua tốp bốn một cách mạnh mẽ. Man United đang xây dựng động lực rất tốt cho mình. Chúng tôi phải tiếp tục giữ vững phong độ như thế này. Các cầu thủ phải làm việc cật lực trong mỗi trận đấu để gây áp lực lên những đội phía trên”.

Theo lịch thi đấu, Man United sẽ đối đầu với Fulham tại Premier League vào ngày 24-2, trước khi gặp Nottingham Forest trên sân khách ở vòng năm Cúp FA ngày 28-2.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật