Sẵn sàng chi hơn 2% GDP cho quốc phòng để ngăn chặn Nga, Đức tuyên bố sẽ còn “cần nhiều hơn thế”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius ngày 17/2 cho biết, Đức có thể sẽ cần chi tiêu hơn 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng để ngăn chặn Nga trong những năm tới.
Sẵn sàng chi hơn 2% GDP cho quốc phòng để ngăn chặn Nga, Đức tuyên bố sẽ còn “cần nhiều hơn thế”
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. (Nguồn: CNBC)

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra ở Đức, Bộ trưởng Pistorius nêu rõ: “Tôi tự hào nói rằng năm nay chúng tôi sẽ chi hơn 2% GDP của chúng tôi cho quốc phòng. Nhưng tôi cũng đủ thực tế để nhìn nhận rằng điều này có thể không đủ trong những năm tới”.

Ông cũng cho rằng, điều này chỉ là điểm khởi đầu và "có thể sẽ cần nhiều hơn thế".

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức, quốc gia này lần đầu tiên đạt mục tiêu 2% do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đặt ra kể từ khi kết thúc chiến tranh Lạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner từng nhấn mạnh sẽ là “một thách thức” để Đức có thể duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức 2% GDP.

Tuyên bố của ông Pistorius đưa ra trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước khẳng định ông sẽ khuyến khích Nga “làm bất cứ điều gì họ muốn” đối với các thành viên NATO không đáp ứng các nguyên tắc chi tiêu quốc phòng của liên minh.

Năm 2006, các nước thành viên NATO cam kết chi tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng, “để tiếp tục đảm bảo sự sẵn sàng quân sự của Liên minh”. Năm 2024, 18 trong số 31 thành viên NATO dự kiến sẽ đạt được mục tiêu - tăng từ mức chỉ 3 vào năm 2014.

Theo ông Pistorius, căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên khắp thế giới, bao gồm cả ở châu Âu, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và châu Phi, là lý do khiến ông kỳ vọng chi tiêu quốc phòng sẽ tăng lên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật