Brentford - Man City: Áp sát ngôi đầu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Man City có chuyến hành quân đến sân Gtech Community của Brentford ở trận đấu muộn vòng 23 Premier League, phong độ của hai đội đang trái ngược hoàn toàn.
Brentford - Man City: Áp sát ngôi đầu
Haaland vẫn chưa có cảm giác ghi bàn trở lại. Ảnh: Getty

Liverpool vừa để thua ars‌enal 3-1, hiện tại, Liverpool vẫn đứng vị trí thứ nhất với 51 điểm, hơn ars‌enal (thứ 2) 2 điểm, Man City (thứ 3) 5 điểm nhưng The Citizens thi đấu ít hơn 2 trận. Như vậy nếu thắng ở 2 trận còn lại, Man City chính thức soán ngôi đầu của Liverpool với 1 điểm nhiều hơn.

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã vào guồng quay chiến thắng, sức mạnh của Man City càng được gia tăng khi có sự trở lại của Kevin De Bruyne, tiền vệ người Bỉ lập tức tỏa sáng với những pha kiến tạo mang thương hiệu của riêng mình và những bàn thắng giúp xoay chuyển trận đấu.

Sự trở lại của Kevin De Bruyne giúp hàng công Man City có nhiều bóng để dứt điểm. Ảnh: Getty

Ở mùa giải này, Man City là đội bóng có hàng công chất lượng nhất ở Premier League, HLV Pep Guardiola có nhiều sự lựa chọn trên hàng công khi Bernando Silva, Jack Grealish, Phil Foden, Doku, Alvarez hay Haaland đều có thể ghi bàn bất cứ lúc nào.

Cơ hội của Man City đã đến khi Liverpool tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch, không có lý do gì mà Man City bỏ qua cơ hội ngon ăn này. Phong độ của Man City đang rất cao, từ sau khi bị Liverpool cầm hòa 1-1 vào ngày 25/11, tính đến nay, Man City đã bất bại 14 trận, trong đó có 13 chiến thắng và 1 hòa. Phong độ hủy diệt của Man City đang làm cho các đối thủ đối đầu phải lo sợ.

Hành quân làm khách trên sân Gtech Community của Brentford, Man City chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội ngon ăn này để rút ngắn khoảng cách với Liverpool. 3 điểm là điều mà Man City hướng đến, trước một Brentford đang có phong độ thấp, không khó để The Citizens kết liễu đối thủ sớm.

Về phía chủ nhà Brentford, trong 5 trận gần nhất, “Bầy ong” chỉ thắng duy nhất 1 trận còn lại thua 4, sau 22 vòng đấu, đoàn quân của HLV Thomas Frank chỉ mới giành được 22 điểm, cách nhóm nguy hiểm 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.

Với thành tích hiện tại, rất khó cho Brentford làm nên chuyện trước Man City. Tuy nhiên, thống kê cho thấy Man City đã từng thua cả 2 lượt trận trước Brentford ở mùa trước.

Xét về thành tích đối đầu ở Premier League, Brentford đang có thành tích tốt hơn Man City, trong 17 chạm trán gần nhất thì “Bầy ong” thắng 9 hòa 1 và thua 7, đó là kết quả khá bất ngờ.

Sự trở lại của Ivan Toney giúp cho hàng công Brentford gia tăng sức mạnh đáng kể. Ảnh: Getty

Thông tin lực lượng, Man City hành quân đến sân với đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, Brentford không có sự phục vụ của Aaron Hickey, Rico Henry, Bryan Mbeumo và Kevin Schade vì chấn thương; Frank Onyeka và Yoane Wissa tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, “Bầy ong” chào đón sự trở lại của tiền đạo Ivan Toney sau 8 tháng treo giò. Trận đấu giữa Brentford và Man City sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 6-2.

Dự đoán tỷ số, Man City thắng 2-0.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật