Lễ hội băng tuyết độc đáo tại thiên đường du lịch mùa hè

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sự kiện này sẽ là chìa khóa thúc đẩy du lịch tại quốc gia khắc nghiệt bậc nhất vào mùa đông?
Lễ hội băng tuyết độc đáo tại thiên đường du lịch mùa hè
Lễ hội băng tuyết quốc tế Mazaalai tại Mông Cổ. Ảnh: CNN

Không chỉ là điểm đến ưa thích của khách du lịch vào mùa hè với không gian mở choáng ngợp, những thung lũng tươi mát và văn hóa du mục truyền thống, Mông Cổ cũng hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo trong mùa đông lạnh giá.

Diễn ra từ ngày 14-28/1 tại Sky Resort, một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời dành cho tín đồ của môn golf và trượt tuyết ở ngoại ô TP Ulaanbaatar, lễ hội băng tuyết quốc tế Mazaalai nhằm mục đích bảo vệ loài gấu Gobi quý hiếm (Mazaalai trong tiếng Mổng Cổ), tôn vinh vẻ đẹp của băng tuyết, đồng thời lan tỏa văn hóa truyền thống của đất nước đến bạn bè quốc tế.

Tượng gấu Gobi, một loại động vật nguy cấp tại sự kiện. Ảnh: CNN

Bộ trưởng Văn hóa Mông Cổ Nomin Chinbat cho biết sự kiện này sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự phát triển của ngành du lịch mùa đông tại Mông Cổ.

“Chỉ trong hai tuần, du khách đến thăm sẽ đắm chìm trong phong cảnh mùa đông tuyệt đẹp cũng như nét độc đáo của các tác phẩm điêu khắc được trưng bày. Chúng tôi hy vọng rằng sự kiện này sẽ giúp du khách quốc tế hiểu hơn về mùa đông tại đất nước này, từ đó thúc đẩy du lịch phát triển” – Ông chia sẻ.

Một bức tượng điêu khắc gấu Gobi vao 5 mét tại sự kiện. Ảnh: CNN

Mặc dù chỉ mới mở cửa được vài ngày, sự kiện đã lập Kỷ lục Guinness Thế giới về số lượng người trượt xuống cầu trượt băng nhiều nhất trong một giờ. Cụ thể, như một phần của lễ khai mạc, 408 người tham dự đã lần lượt trượt xuống đường trượt băng dài 16,4 mét, điều ngay lập tức khiến người chứng kiến kinh ngạc và thu hút sự chú ý của truyền thông.

Những người tham gia cuộc thi trượt băng. Ảnh: CNN

Bên cạnh đó, lễ hội cũng gây ấn tượng bởi các tác phẩm điêu khắc bằng băng, tuyết cao 5 mét về loài gấu Gobi, loài động vật nguy cấp quý hiếm đang được chính phủ Mông Cổ ra sức bảo vệ.

52 bức tượng gấu Gobi bằng băng được dựng lên tại lễ hội nhằm tượng trưng cho số lượng những chú gấu này còn sót lại trong tự nhiên.

Vào ngày 17/1, lễ hội đã tổ chức cuộc thi trượt băng quốc tế Mazaalai, với sự tham gia của 24 nghệ sĩ từ sáu quốc gia khác nhau là Trung Quốc, Thái Lan, Pháp, Nga, Mỹ và Mông Cổ.

Liệu Mông Cổ sẽ là điểm đến cho mọi mùa?

Quốc gia trải dài từ Trung Á sang Đông Á này khá kén du khách vào mùa đông do thời tiết khắc nghiệt bậc nhất. Thủ đô Ulaanbaatar được cho là một trong những thành phố lạnh nhất thế giới khi đông đến, với mức nhiệt độ trung bình vào tháng 1 thường từ -15 đến -30 độ C. Thậm chí, nhiệt độ có thể sẽ lạnh hơn ở nhiều khu vực phía bắc đất nước này.

Không những vậy, du khách sẽ gặp nhiều trở ngại do các chuyến bay đến vùng sâu vùng xa của đất nước này sẽ không hoạt động trong thời điểm này.

Tuy vậy, khách du lịch đến thăm Mông Cổ vào mùa đông sẽ được hưởng những lợi ích tuyệt vời như: giá khách sạn và tour du lịch rẻ hơn, cảnh quan băng tuyết đầy ấn tượng. Thêm vào đó, đất nước này cũng tổ chức nhiều sự kiện mùa đông độc đáo như: Lễ hội băng hồ Khuvsgul diễn ra vào đầu tháng 3.

Bộ trưởng Văn hóa Chinbat cho biết Lễ hội băng tuyết quốc tế Mazaalai mới chỉ là một phần trong kế hoạch của chính phủ nhằm hướng đến mục tiêu chào đón một triệu khách du lịch quốc tế mỗi năm đến Mông Cổ. Theo Ngân hàng Thế giới, Mông Cổ đã đón 637.000 du khách quốc tế vào năm 2019.

Để đạt được mục tiêu đề ra, chính phủ Mông Cổ đã mở rộng thêm các đối tượng đến đất nước này mà không cần thị thực, một số chính sách sẽ được áp dụng đến cuối năm 2025. Trong khi đó, các cuộc đàm phán nhằm triển khai các chuyến bay thẳng giữa Mông Cổ và Mỹ trong năm nay được cho là đang được tiến hành.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật