Bản án chung thân cho con nghiện giấu m‌a tú‌y ở bãi rác

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Lê Duy Cường đã cất m‌a tú‌y trong bình giữ nhiệt và hộp nhựa rồi giấu ở bãi rác ven đường.
Bản án chung thân cho con nghiện giấu m‌a tú‌y ở bãi rác
Nhiều người thân của Lê Duy Cường đến tham dự phiên tòa

Giấu m‌a tú‌y ở bãi rác để bán kiếm lời

Lê Duy Cường (SN 1987) là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh, chị em ở thành phố Vinh, Nghệ An. Dù sinh ra ở thành phố, nhưng mới học hết lớp 10, Cường đã nghỉ học để đi làm kinh tế. Sớm lăn lộn ngoài xã hội nên Cường đã dính vào m‌a tú‌y. m‌a tú‌y đã kéo người đàn ông sa từ vũng lầy này đến vũng lầy khác rồi kết thúc bằng bản án không xác định thời hạn.

Lê Duy Cường có quá khứ bất hảo khi nhiều lần “vào tù ra tội”. Tháng 2/2007, Cường bị xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Một năm sau khi ra tù, Cường vẫn không tu chí làm ăn và lại bị tuyên phạt 36 tháng tù về tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Với bản tính lười lao động lại muốn có tiền tiêu xài, năm 2011, Cường tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản. Lần này, Cường bị tuyên phạt 42 tháng tù. Sau khi mãn hạn tù, Cường lập gia đình với một người phụ nữ kém mình 10 tuổi và có với nhau một đứa con. Dù đã có gia đình nhưng Cường lại sống như vợ chồng với một người phụ nữ ở huyện Quế Phong và sau đó tiếp tục dính án.

Tháng 6/2019, Cường bị TAND TP Vinh tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất m‌a tú‌y”. Hai năm sau khi chấp hành xong án phạt tù, tháng 8/2021, Cường lại tiếp tục bị xử phạt 13 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất m‌a tú‌y”.

Là con nghiện lâu năm, khi thiếu tiền mua “hàng” sử dụng và tiêu xài cá nhân, Lê Duy Cường nghĩ đến việc mua m‌a tú‌y bán kiếm lời. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Cường quen với một đối tượng ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) bán m‌a tú‌y.

Đầu tháng 12/2022, Cường đặt vấn đề với người này mua 300 triệu đồng m‌a tú‌y đá. Hai bên thống nhất giao dịch ở gần vòng xuyến đường tránh, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Sau khi lấy được m‌a tú‌y, Cường đưa về để vào bình giữ nhiệt và hộp nhựa cất giấu ở bãi rác bên mép đường Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh). Tối hôm sau, Cường gọi điện cho một người khác ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đặt vấn đề mua 3 triệu tiền thu‌ốc lắ‌c, rồi mang về cất giấu.

Tháng 2/2023, Đinh Văn Thành (SN 1991, trú TP Vinh) liên hệ với Cường mua 19,46gam m‌a tú‌y đá và 16,42gam thu‌ốc lắ‌c về bán kiếm lời. Hai bên thống nhất sau khi bán xong sẽ thanh toán tiền. Cường ra khu vực cất giấu m‌a tú‌y rồi liên lạc cho Thành đến lấy. Tuy nhiên, khi Cường đến khu vực giấu m‌a tú‌y để lấy “hàng” thì bị công an bắt quả tang.

Còn Đinh Văn Thành, theo chỉ dẫn của Cường đã đi đến khu vực bụi tre gần hồ điều hòa lấy số m‌a tú‌y trên về bỏ vào các lọ nhựa và bình giữ nhiệt giấu ở nhiều vị trí khác nhau ở khu vực nghĩa trang phường Bến Thủy (TP Vinh). Đêm 11/2, khi có người đặt mua m‌a tú‌y qua mạng, Thành điều khiển xe máy đi giao dịch thì bị công an bắt giữ.

Cơ quan chức năng xác định, Lê Duy Cường chịu trách nhiệm về tổng khối lượng 1.232,63 gam m‌a tú‌y đá và 18,04 gam m‌a tú‌y thu‌ốc lắ‌c. Còn Đinh Văn Thành chịu trách nhiệm về khối lượng 16,42 gam m‌a tú‌y thu‌ốc lắ‌c và 19,46 gam m‌a tú‌y đá.

Hối hận muộn màng

Phiên tòa Hình Sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Lê Duy Cường và Đinh Văn Thành về tội “Mua bán trái phép chất m‌a tú‌y” có rất nhiều người thân đến dự. Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

bị cáo Cường khai nhận, bản thân muốn có tiền tiêu và sử dụng m‌a tú‌y nên đã nảy sinh ý định mua về bán kiếm lời. Bằng các mối quan hệ ngoài xã hội, Cường đã liên hệ người bán để thực hiện hành vi phạm tội. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, bị cáo đã cất giấu m‌a tú‌y ở bãi rác ven đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh trong khoảng thời gian dài, khi có người mua thì mới ra lấy mang đi giao dịch. Ngoài ra, Cường thừa nhận, bản thân nghiện m‌a tú‌y nên mua về sử dụng.

bị cáo Lê Duy Cường

Khi chủ tọa hỏi “bị cáo mới ra tù được 7 tháng thì số tiền mua m‌a tú‌y lấy từ đâu?”, Cường lý giải: “Trước đó, bị cáo làm nghề shipper, thu nhập từ 7-10 triệu đồng/tháng nên tích cóp được”. Đồng thời, bị cáo bày tỏ sự ăn năn về việc làm của mình và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về với gia đình.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Văn Thành cũng khai nhận mua m‌a tú‌y của Cường về bán kiếm lời nhưng do không có tiền nên đã mua nợ, sau khi bán được m‌a tú‌y sẽ trả.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Duy Cường tù chung thân, bị cáo Đinh Văn Thành 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất m‌a tú‌y”. Bản án đã khép lại thanh xuân của Cường. Giá như sau những lần “vào tù ra tội”, Cường nghĩ về bố mẹ, vợ con để biết điểm dừng. Hy vọng quãng thời gian sau song sắt đủ để Cường nhận ra điều phải trái, cố gắng cải tạo tốt để sớm có ngày trở về.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật