Mạo danh, sử dụng giấy tờ giả để bán đất, lĩnh 15 năm tù

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nguyễn Thị Nhiên (SN 1986, tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 15 năm tù giam về các tội ’lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ và ’Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức’.
Mạo danh, sử dụng giấy tờ giả để bán đất, lĩnh 15 năm tù
Ảnh minh họa.

Khoảng tháng 3/2022, Trần Bá Hùng (SN 1992, trú tại tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) sử dụng tên giả là Phan Văn Nam (SN 1984, trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) và tài khoản Facebook “Nam Soaica” kết bạn, làm quen với Nguyễn Thị Nhiên (SN 1986, trú tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Tại thời điểm này, Nhiên đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan.

Khoảng cuối tháng 6/2022, Nhiên thông báo với Hùng rằng mình chuẩn bị về Việt Nam thăm gia đình. Chính vì vậy, Hùng trao đổi với Nhiên về việc “có một thửa đất tại xã Thuần Thiện, Can Lộc, đang được rao bán song đi làm ăn xa, nhờ Nhiên mạo danh để lừa bán". Nhiên đồng ý. Đến ngày 2/7/2022, Nhiên trở về Việt Nam.

Trong thời gian từ ngày 4/7/2022 đến ngày 6/7/2022, Nguyễn Thị Nhiên cùng với Trần Bá Hùng (SN 1992, trú tại tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) đã nhiều lần sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Ngô Thanh Thủy; đồng thời, đưa ra thông tin gian dối về việc mua bán đất, yêu cầu người mua đất giao nộp tiền đặt cọc để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 620 triệu đồng của 3 bị hại trên địa bàn Hà Tĩnh.

Quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Bá Hùng đã chia cho Nhiên tổng số tiền 108 triệu đồng.

Trong vụ án này, Trần Bá Hùng giữ vai trò là kẻ chủ mưu, Nguyễn Thị Nhiên giữ vai trò người thực hành tích cực. Sau khi phạm tội, Trần Bá Hùng đã bỏ trốn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố và truy nã bị can đối với Hùng để truy bắt xử lý theo Pháp Luật.

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và diễn biến tại phiên xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Nhiên 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội ”Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu là 15 năm tù giam.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật