Siêu bão mạnh nhất thập kỷ sắp đổ bộ vào Myanmar, Bangladesh

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng trăm nghìn người đã sơ tán khỏi các vùng ven biển của Myanmar, Bangladesh khi cơn bão mạnh nhất một thập kỷ ở khu vực này chuẩn bị đổ bộ.
Siêu bão mạnh nhất thập kỷ sắp đổ bộ vào Myanmar, Bangladesh
Ảnh: EPA-EFE

Hiện bão Mocha đã quét qua Vịnh Bengal và chuẩn bị đổ bộ vào khu vực nằm giữa TP Cox’s Bazar của Bangladesh và TP Sittwe, bang Rakhine, Myanmar vào sáng 14/5. Theo hãng tin AFP, đây là cơn bão mạnh nhất khu vực trong hơn một thập kỷ qua.

Theo trang web Zoom Earth, bão Mocha có sức gió lên tới 240km/h, được phân loại là siêu bão.

Giới chức Bangladesh đã sơ tán 190.000 người tại Cox’s Bazar và gần 100.000 người tại TP Chittagong tới 4.000 điểm trú bão. Cảng Chittagong - cảng biển lớn nhất Bangladesh đã tạm dừng hoạt động. Hoạt động của tàu thuyền, tàu đánh cá trong khu vực cũng đã tạm dừng.

Cơ quan dự báo thời tiết tại Thủ đô Dhaka, Bangladesh dự báo cơn bão có thể khiến sóng biển dâng cao 4m, gây ngập các vùng ven biển và các làng ven sông.

Ông Azizur Rahman - lãnh đạo Cơ quan Khí tượng Bangladesh, cho biết: “Bão Mocha là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Bangladesh kể từ sau bão Sidr”.

Người dân trú bão tại tu viện ở TP Sittwe, bang Rakhine, Myanmar ngày 12/5. 

Bão Sidr đổ bộ vào vùng ven biển miền Nam Bangladesh vào tháng 11/2007, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Trong khi đó, tại nước láng giềng Myanmar, nhiều người dân TP Sittwe đã chất của cải, vật nuôi lên ô tô, xe tải, xe tuk-tuk để sơ tán tới những vùng đất cao hơn vào ngày 13/5.

“Gia đình chúng tôi có cụ bà đã cao tuổi nên chúng tôi phải đi sơ tán để đảm bảo an toàn và tiện chăm sóc bà. Hiện chỉ còn duy nhất một người trong gia đình ở lại Sittwe để coi sóc nhà cửa”, anh Khine Min - người dân địa phương cho biết trong lúc chiếc xe tải chở gia đình đang trên đường rời khỏi thành phố.

Các cửa hàng, khu chợ tại thành phố có hơn 150.000 dân này hiện đã đóng cửa, nhiều người dân địa phương đã tập trung tại các tu viện để trú bão.

Đồ cứu trợ được dự trữ tại nhà kho của tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tại bang Rakhine, Myanmar sáng 14/5 để chuẩn bị đón bão Mocha. Ảnh: AP

Anh Kyaw Tin, 40 tuổi, không thể đi sơ tán do con trai đang điều trị tại bệnh viện địa phương. Anh Tin lo ngại, cơn bão sẽ để lại hậu quả tương tự như bão Nargis - cơn bão đã khiến hơn 130.000 người thiệt mạng tại Myanmar vào năm 2008.

Theo truyền thông Myanmar, giới chức Chính quyền quân sự Myanmar đang giám sát hoạt động sơ tán người dân khỏi các ngôi làng dọc vùng ven biển Rakhine.

Hãng hàng không Myanmar Airways International cho biết đã tạm dừng tất cả chuyến bay tới bang Rakhine cho tới ngày 15/5.

Hội Chữ thập Đỏ Myanmar cho biết đang chuẩn bị cho tình huống ứng phó khẩn cấp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật