Hai con của cô giáo bám bản bị tai nạn t‌ử von‌g sắp có “mẹ đỡ đầu”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chi hội Phụ nữ khu phố Tân Thịnh sẽ là ’mẹ đỡ đầu’ cho hai con của cô giáo bám bản bị tai nạn t‌ử von‌g đến năm các cháu 1‌8 tuổ‌i.
Hai con của cô giáo bám bản bị tai nạn t‌ử von‌g sắp có “mẹ đỡ đầu”
Hai cháu bé con của thầy Nam và cô Yến hiện đang ở cùng bà nội.

Theo thông tin từ lãnh đạo huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), các phòng ban chức năng sẵn sàng tiếp nhận thầy Nguyễn Đại Đình Nam chuyển về gần nhà công tác ngay khi thầy xuất viện, bình phục sức khỏe.

Trước đó, ngay khi nắm bắt thông tin về việc thầy Nguyễn Đại Đình Nam cùng vợ là cô Mai Thị Yến gặp tai nạn trong lúc đến điểm trường ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, lãnh đạo huyện đã cử cán bộ tới nhà của mẹ thầy giáo Nam ở huyện để kịp thời động viên, giúp đỡ. Hiện hai cháu con của thầy Nam đang ở cùng bà nội tại khu Tân Thịnh (thị trấn Thanh Sơn).

Trường tiểu học Kim Đồng (thị trấn Thanh Sơn) - nơi con trai của thầy cô giáo gặp nạn đang học - cũng phát động quyên góp, được các giáo viên và phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng, đóng góp số tiền hơn 47 triệu đồng để trao cho gia đình hai cháu nhỏ.

Trong khi đó, sau khi thăm hỏi, tặng cuốn sổ tiết kiệm 6 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và thị trấn Thanh Sơn đang nhanh chóng hoàn thiện thủ tục chương trình "Mẹ đỡ đầu" để Chi hội Phụ nữ khu phố Tân Thịnh sẽ là "mẹ đỡ đầu" cho hai cháu đến năm các cháu 1‌8 tuổ‌i.

"Mẹ đỡ đầu" là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động trong thời kỳ hậu cao điểm COVID-19 nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch. Sau này, chương trình được mở rộng thêm cả những trẻ mồ côi vì nguyên nhân khác.

Các "mẹ đỡ đầu" trong chương trình sẽ hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng, thực hiện các hoạt động thiết thực để đảm bảo quyền trẻ em theo quy định của Pháp Luật.

Các cấp Hội đóng vai trò kết nối giữa "mẹ đỡ đầu" và trẻ em, giám sát thực hiện chính sách, tham gia vận động, điều phối nguồn lực hỗ trợ, đảm bảo công bằng, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Chương trình cũng nhấn mạnh nhiệm vụ hỗ trợ chăm sóc, tư vấn về tình cảm, tinh thần và đảm bảo an toàn cho trẻ trong môi trường gia đình, cộng đồng.

Theo chia sẻ, cô Mai Thị Yến quê gốc ở huyện Bắc Quang, Hà Giang. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học, cô xung phong lên "cắm bản" tại Trường mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh.

Điểm trường cô Yến giảng dạy cách nhà khoảng 3 cây số, đường đi được trải đá, với những khúc cua cũng rất nguy hiểm. Cô Yến có sức khỏe không tốt, đi xe máy cũng bị "say xe" nhưng cô luôn cố gắng vượt qua chặng đường khó khăn đó.

Trường mầm non Đường Thượng có 9 điểm trường lẻ với 1 điểm trường chính, đường đi quanh co đồi núi, người dân địa phương đa phần là dân tộc Mông. Giáo viên trong trường khoảng 2-3 năm lại được đổi vị trí điểm trường.

Trong khi đó, thầy Nam cũng đã công tác gần 13 năm tại huyện Yên Minh. Quá trình công tác, hai thầy cô có nhiều cống hiến cho địa phương.

Ngày 3/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vợ chồng thầy Nguyễn Đại Đình Nam cùng con trai di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học.

Khi đến đoạn dốc thì xe bị mất phanh và lao xuống vực khiến cô Yến t‌ử von‌g, thầy Nam bị thương nặng, cháu bé may mắn chỉ bị trầy xước.

Mới đây, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có văn bản đề nghị tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện để thầy giáo Nguyễn Đại Đình Nam được chuyển công tác về 1 trường Tiểu học tại huyện Thanh Sơn (nơi gia đình thầy đang sinh sống), để phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, thuận lợi chăm sóc hai con nhỏ khi vợ thầy không còn nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật