Cựu Tổng Giám đốc “Trung lửa” và nhiều thuộc cấp lĩnh án

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 2 ngày xét xử, sáng 31/3, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Quang Trung (Biệt danh “Trung lửa”, SN 1960, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (NDN) và các đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cựu Tổng Giám đốc “Trung lửa” và nhiều thuộc cấp lĩnh án
Ảnh minh họa

Theo nội dung cáo trạng, Công ty NDN vốn là doanh nghiệp nhà nước, do UBND TP Đà Nẵng nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu. Năm 2009, UBND TP Đà Nẵng cấp cho doanh nghiệp này 2 thửa đất tại đường Trần Phú, quận Hải Châu. Theo đó, thửa đất có Giấy CNQSDĐ số AN 104200 diện tích 322,7m2, là đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Thửa có Giấy CNQSDĐ số AN 104001 có diện tích 68,4m2 là đất ở tại đô thị.

Đến ngày 27/4/2009, ông Nguyễn Quang Trung tự quyết định việc chuyển nhượng và giá chuyển nhượng nhà đất theo Giấy CNQSDĐ số AN 104001 cho Công ty Cổ phần địa ốc ô tô Phương Trang với giá hơn 1,9 tỷ đồng mà không tổ chức bán đấu giá, không tổ chức thẩm định giá trước khi bán theo quy định, gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 1,45 tỷ đồng. Trong vụ việc này, nguyên kế toán doanh nghiệp là Lâm Phụng Tiên (SN 1966, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) giữ vai trò đồng phạm với ông Nguyễn Quang Trung.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quang Trung và các thuộc cấp trong Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ kiểm kê tài sản gồm Nguyễn Hoàng Phượng Uyển, Bùi Lê Duy, Lê Thị Thu Hà đã có sai phạm trong quá trình kiểm kê, xác định tài sản doanh nghiệp khi cổ phần hóa đối với thửa đất tại số 31 Núi Thành (diện tích 620m2), gây thất thoát tài sản của nhà nước với số tiền xấp xỉ 1,15 tỷ đồng.

Tổng cộng số tiền nhà nước bị thất thoát liên quan đến 2 vụ việc này là hơn 2,6 tỷđồng. Trong đó Nguyễn Quang Trung chịu trách nhiệm liên quan cả 2 vụ, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 2,6 tỷ đồng; Lâm Phụng Tiên liên quan 1 vụ gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 1,45 tỷ đồng; Nguyễn Hoàng Phượng Uyển, Bùi Lê Duy và Lê Thị Thu Hà thực hiện 1 vụ gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền xấp xỉ 1,15 tỷ đồng. Sau khi vụ án và các đối tượng có liên quan bị khởi tố, Công ty NDN và các bên liên quan đã nộp số tiền trên vào ngân sách.

Quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Trung mức án 5 năm tù; các bị cáo Bùi Lê Duy, Nguyễn Hoàng Phượng Uyển và Lê Thị Thu Hà cùng mức án 3 năm tù, bị cáo Lâm Phụng Tiên 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

"Trung lửa" cũng liên quan đến một số vụ án khác đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật