HLV Miura nhận chỉ tiêu dự World Cup U20 cùng Thái Lan

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - Toshiya Miura nhận nhiệm vụ giành vé dự vòng chung kết World Cup U20 năm 2025 cùng bóng đá Thái Lan.
HLV Miura nhận chỉ tiêu dự World Cup U20 cùng Thái Lan
Ảnh minh họa

Ngày 19-3, truyền thông Thái Lan cho biết chiến lược gia 59 tuổi người Nhật - Toshiya Miura được bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển U20 Thái Lan, thế chỗ người tiền nhiệm Milos Velebit (Serbia).

"Toshiya Miura được đánh giá là một trong những HLV có uy tín tại Nhật Bản, sở hữu bằng HLV cao cấp, từng dẫn dắt nhiều đội bóng giải VĐQG Nhật Bản như Consadole Sapporo, Vissel Kobe... đặc biệt là có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam", tờ Siam Sport cho hay.

xU20 Thái Lan đang trong giai đoạn cải tổ sau khi sớm bị loại từ vòng loại giải U20 châu Á 2022, do cùng điểm nhưng bị Syria loại vì nhận nhiều thẻ phạt hơn, khi xét vé vớt các đội xếp nhì bảng có thành tích tốt.

Ở giải này, U20 Việt Nam và U20 Indonesia cùng giành vé vào vòng chung kết tổ chức tại Uzbekistan - giải đấu vừa kết thúc với chức vô địch thuộc về chủ nhà. Dù không vượt qua vòng bảng song U20 Việt Nam gây ấn tượng với 2 chiến thắng, còn U20 Indonesia có 1 thắng, 1 hoà. Kết quả này khiến người hâm mộ Thái Lan càng thất vọng về đội nhà.

Theo Siam Sport, Liên đoàn bóng đá Thái Lan giao mục tiêu cho HLV Miura là giành vé dự vòng chung kết World Cup U20 năm 2025 (dành cho 4 đội xuất sắc nhất vòng chung kết U20 châu Á). Đây là chỉ tiêu rất cao cho tân HLV người Nhật Bản.

Ông Miura vốn là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Đông Nam Á khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2014-2016, và đồng hành cùng CLB TP.HCM tại V-League 2018, song không có danh hiệu nào nổi bật.

Nhà cầm quân người Nhật bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải trước hợp đồng, sau khi Việt Nam để thua chính Thái Lan tại 2 lượt trận vòng loại World Cup 2018.

Lối chơi cứng rắn, thiên về thể lực, không phù hợp với thể trạng, thể hình cầu thủ Việt được xem là nguyên nhân khiến ông Miura phải ra đi.

Sau khi rời Việt Nam, ông Miura nghỉ 4 năm rồi trở lại công tác huấn luyện ở CLB Gifu - giải hạng ba Nhật Bản, trước khi cập bến U20 Thái Lan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật