Đà Lạt mở rộng đô thị về vùng xanh Cầu Đất, Lạc Dương

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045. Theo đó, định hướng Đà Lạt mở rộng địa giới hành chính về phía Cầu Đất, Lạc Dương...
Đà Lạt mở rộng đô thị về vùng xanh Cầu Đất, Lạc Dương
Du lịch canh nông gắn với đô thị xanh được nhấn mạnh ở nhiệm vụ quy hoạch Đà Lạt mở rộng - Ảnh: M.V.

Ngày 18-3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Thủ tướng đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045.

Theo quyết định này, phạm vi điều chỉnh đô thị có bán kính 30km tính từ trung tâm Đà Lạt hiện hữu. Hướng phát triển đô thị mang tính đột phá được xác định theo hướng Đông, Bắc. Như vậy, vùng Xuân Thọ, Cầu Đất (xã Xuân Trường, xã Trạm Hành) và một phần huyện Lạc Dương nằm trong nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch trong thời gian tới. Đây là những vùng còn quỹ đất và mảng xanh lớn.

Quyết định của Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc quy hoạch gắn với lộ trình chuyển đổi huyện Đức Trọng thành thị xã và huyện Lạc Dương sáp nhập vào thành phố Đà Lạt. Cũng theo quyết định của Thủ tướng, điều chỉnh quy hoạch Đà Lạt mở rộng kế thừa quy hoạch tổng thể trước đó, Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch 704 năm 2014). 

Tại Quy hoạch 704, địa giới Đà Lạt vẫn giữ nguyên, nhưng vùng phát triển đô thị Đà Lạt được định hướng mở rộng về các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà. Quy hoạch này lấy độ cao 800m (so với mực nước biển) để xác lập vùng Đà Lạt.

Phạm vi điều chỉnh quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt

Các chuyên gia về quy hoạch nhận định, Quy hoạch 704 đã xác lập được tầm nhìn đô thị, tuy nhiên có những vướng mắc khiến việc phát triển đô thị Đà Lạt tương lai gặp khó khăn, không tận dụng được các cơ chế đặc thù để phát triển Đà Lạt - Lâm Đồng theo hướng lấy Đà Lạt làm trung tâm. Cụ thể, vùng Đà Lạt được xác lập theo độ cao nhưng các quy định liên quan đến phát triển đô thị thì dựa vào địa giới hành chính, dân cư…

Do đó, khi đề xuất phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Đà Lạt, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất xác lập địa giới hành chính cho Đà Lạt mở rộng tương lai với diện tích khoảng 335.930ha. Ở điểm này, Thủ tướng đã chấp thuận.

Theo nhiệm vụ được Thủ tướng phê duyệt, quy mô dân số Đà Lạt đến năm 2030 là khoảng 1.100.000 - 1.150.000 người; đến năm 2050 là khoảng 2.250.000 - 2.300.000 người. 

Tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng 76%; đến năm 2050 khoảng 80%... Dân số đô thị đến năm 2030 khoảng 850.000 - 900.000 người; năm 2050 khoảng 1.800.000 - 1.850.000 người; dân số nông thôn đến năm 2030 khoảng 250.000 người; năm 2050 khoảng 450.000 người.

Thủ tướng yêu cầu các ban ngành thực hiện quy hoạch chung Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045 lưu ý mối quan hệ giữa thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận với thành phố Bảo Lộc; giữa cảng hàng không Liên Khương, tuyến xe lửa Phan Rang - Đà Lạt và hệ thống giao thông cao tốc, quốc lộ để hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của thành phố Đà Lạt mở rộng; đảm bảo phù hợp với phương án phát triển của các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan đến phạm vi quy hoạch. Đồng thời hạn chế phát triển công nghiệp trong nội ô, di dời các bãi rác, nghĩa trang về các vị trí phù hợp.

Định hướng kết nối vùng được Thủ tướng phê duyệt - Ảnh: M.V.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật