4 án t‌ử hìn‌h trong đường dây vận chuyển m‌a tú‌y xuyên quốc gia

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
òa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong đường dây vận chuyển m‌a tú‌y xuyên quốc gia và tuyên 4 bị cáo chịu mức án t‌ử hìn‌h, 1 bị cáo chịu án chung thân và 3 bị cáo chịu án tù giam có thời hạn.
4 án t‌ử hìn‌h trong đường dây vận chuyển m‌a tú‌y xuyên quốc gia
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng tại tòa, đầu tháng 5/2021, Phòng CSĐT tội phạm về m‌a tú‌y Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện hoạt động vận chuyển m‌a tú‌y từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) về Hà Nội, Hưng Yên và Quảng Ninh tiêu thụ.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để tránh bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng sử dụng hình thức liên lạc qua mạng xã hội, quá trình giao dịch hàng và người không bao giờ đi cùng nhau và việc thanh toán đều qua các tài khoản đứng tên người khác. Do đó, m‌a tú‌y được vận chuyển qua trạm kiểm soát dịch Covid-19 bằng cách trà trộn vào hàng hóa thiết yếu.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, xử lý Hình Sự 12 đối tượng, thu giữ 15 kg m‌a tú‌y tổng hợp. Các bị cáo đa phần đã có tiền án liên quan đến m‌a tú‌y. Trong đó, đối tượng cầm đầu đường dây là Quách Văn Toàn (SN 1993, trú tại thôn Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Ngoài ra, còn có các đối tượng khác gồm: Lê Văn Hùng (SN 1988) và Nguyễn Văn Bách (SN 1984, cùng trú tại Quảng Ninh); Vũ Đình Quyền (trú tại Hải Phòng); Nguyễn Minh Đĩnh (SN 1995) và Nguyễn Phú Tám, Lê Văn Sơn, Tạ Hữu Bẩy (cùng SN 1990 và cùng trú tại Hưng Yên); Lường Văn Lượng (SN 2004, trú tại Sơn La); Nguyễn Thị Chấm (SN 1963) và Trần Mạnh Hùng (SN 1984, cùng trú tại Hà Nội); Lương Thị Hoàng Ngọc (SN 1998, trú tại Gia Lai).

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ án theo quy định

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật