Mưa lũ bất thường tại California khiến hàng chục người thiệt mạng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều nơi tại bang California của Mỹ đã chuẩn bị đối phó với mưa lớn và gió mạnh, sau khi ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong hơn một tuần qua do thời tiết khắc nghiệt, gây ra tình trạng mất điện diện rộng.
Mưa lũ bất thường tại California khiến hàng chục người thiệt mạng
Ảnh minh họa

Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cho biết, miền Trung và Bắc của bang California vẫn nằm trong vùng có kiểu thời tiết xấu trong những ngày tới, dự kiến sẽ có cả lốc xoáy.

Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết ít nhất 12 người đã chết vì các sự cố liên quan đến thời tiết ở bang này trong 10 ngày qua.

Khoảng 424.000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại bang này bị mất điện trong tối 8/1 (giờ địa phương).

Gió lớn cũng khiến nhiều cây cối khác bị bật gốc tại Tây Sacramento. Ảnh Reuters. 

Dự kiến kiểu thời tiết cực đoan này sẽ tiếp diễn tại California trong vài ngày tới, ông Gavin Newsom cho biết chính quyền và người dân của bang này đã chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.

Tuần trước, Thống đốc bang California đã công bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu Nhà Trắng ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang để ứng phó với diễn biến thời tiết có thể xấu hơn trong những ngày tới. Tuyết rơi dày đến hơn 1,5 m được dự báo xảy ra tại khu vực Sierra Nevada trong tuần này.

Xe tải gặp nạn vì thời tiết xấu tại Woodland, California. Ảnh Reuters.

Hai hiện tượng thời tiết gồm luồng hơi ẩm từ đại dương và hệ thống áp thấp chồng chéo nhau đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng và lượng tuyết rơi nhiều bất thường trong tuần qua ở nhiều nơi của California. Theo nhiều nhà khí tượng học, hình thái thời tiết này là minh chứng của biến đổi khí hậu.

Sóng lớn tại khu vực ven Thái Bình Dương ở Santa Cruz, California. Ảnh Reuters. 

Dù lượng mưa có tăng đột ngột trong thời gian ngắn, miền Tây nước Mỹ đã trải qua mùa khô hạn kéo dài chưa từng có trong hai thập kỷ qua. Các chuyên gia cho rằng sẽ cần thêm nhiều năm với lượng mưa lớn nữa thì các hồ chứa và tầng ngập nước tại khu vực này mới có thể được bổ sung nguồn nước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật