Tin liên quan
Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, top 35 thí sinh đã trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài, áo tắm, váy dạ hội, ứng xử để tìm ra tân hoa hậu. Kết quả chung cuộc, ngôi vị cao nhất thuộc về Huỳnh Thị Thanh Thủy đến từ Đà Nẵng. Các ngôi vị Á hậu lần lượt thuộc về: Trịnh Thùy Linh và Lê Nguyễn Ngọc Hằng.
Đây là kết quả này khá bất ngờ bởi trước chung kết, Thanh Thủy chưa phải nhân tố nổi trội nhất mặc dù sở hữu chiều cao ấn tượng 1m76 và số đo 3 vòng 80-63-94 cm. Đặc biệt, trong đêm thi quyết định, ở phần thi ứng xử của top 5 thí sinh xuất sắc nhất, Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng được nhận xét có câu trả lời kém hấp dẫn hơn thí sinh Nguyễn Ngọc Mai.
Cụ thể, khi Top 5 chọn được câu hỏi ứng xử, người đẹp gốc Đà Nẵng được hỏi: "Thế giới đạt mốc 8 tỷ người, trong biển mênh mông đó, bạn định vị cá nhân bạn là người thế nào?" - Thanh Thuỷ đáp: "Ngày 15/11/2022 đánh dấu cột mốc thế giới có 8 tỷ người. Tôi tự hỏi rằng giữa biển người mênh mông đó, tôi có trở nên nhỏ bé giữa thế giới ấy không. Bằng sự nỗ lực, kiên cường, tôi có thể cống hiến, mang lại những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống".
Sau phần trả lời có phần ngập ngừng của Thanh Thủy, MC Lương Thùy Linh cũng thốt lên rằng "câu trả lời ngắn gọn". Theo nhiều fan sắc đẹp, đây là câu trả lời ở mức ổn, khá an toàn và chung chung, không có điểm nhấn ấn tượng.
Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122) thắng giải Người đẹp Nhân ái, được vào thẳng top 5 và là thí sinh đầu tiên ứng xử lại rất thuyết phục người xem. Câu hỏi của Ngọc Mai là: "Hiện tượng nạo phá thai, bỏ rơi trẻ sơ sinh đang diễn ra nhiều ở các bạn gái trẻ, ảnh hưởng nặng nề đến những đứa trẻ, sức khoẻ sinh sản. Quan điểm của bạn thế nào?".
Người đẹp sinh năm 1999 đến từ Nam Định đã trả lời: "Những đứa trẻ là sinh linh vô tội, không đáng bị tước đi quyền được sống và phát triển. Hiện tượng nạo phá thai là một tội ác. Để cải thiện và ngăn chặn điều này, các bạn trẻ nên trau dồi kiến thức sinh sản, quan hệ tìnּh dụּc an toàn. Và các bậc phụ huynh cũng cần trang bị cho con em điều này. Nhờ vậy, không đứa trẻ nào bị bỏ rơi".
Trên nhiều diễn đàn cho rằng, dù là thí sinh đầu tiên bước vào ứng xử nhưng Ngọc Mai đã có câu trả lời đúng trọng tâm, nêu được vấn đề và biện pháp, đồng thời có định hướng.
Nguyễn Ngọc Mai có phần ứng xử được đánh giá cao
Cũng trong phần thi này, Trịnh Thùy Linh là người đẹp thứ 2 được gọi tên vào top 5 và ứng xử. Cô nhận được câu hỏi: "Chúng ta thường nói đến khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường. Giới trẻ cần làm gì để hiện thực hóa ước ao đó?" - Người đẹp họ Trịnh trả lời ngắn gọn: "Một Việt Nam hùng cường là Việt Nam mà cha ông ta đã luôn mong muốn. Giới trẻ chúng ta là yếu tố tiên quyết để đưa Việt Nam tiến lên. Khi tất cả những trái tim có thể kết nối, chạm tới nhau, tôi tin chúng ta có thể tạo ra một Việt Nam tốt đẹp hơn".
Trong khi đó, giữa 60 phút nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại và 15 nói chuyện trực tiếp. Bạn chọn cái nào, tại sao? - là câu hỏi Top 5 Lê Nguyễn Ngọc Hằng nhận được. Cô bày tỏ: "Xã hội chúng ta đang ngày càng phát triển, nhịp sống ngày càng nhanh, chúng ta dần chìm đắm vào công việc của mình và dần xa cách cha mẹ, người thân. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, hãy trân trọng nó. Với tôi, 15 phút hay 60 phút đều đáng quý. Hãy cố gắng dành thời gian cho cha mẹ mình".
Hoàng Hương Giang là thí sinh cuối cùng được hỏi quan điểm về việc ngày nay, khi gặp những khó khăn, áp lực cuộc sống trong thế giới thực và ảo, nhiều người trẻ đẩy cảm xúc lên quá cao, dẫn đến những việc làm sai, gây ra hậu quả đáng tiếc.
Hương Giang trả lời: "Xã hội đang ngày một phát triển, chất lượng cuộc sống đang được cải thiện nhiều, nhưng giới trẻ ngày một đối diện nhiều áp lực, từ việc học tập, tình cảm đến những chuyện cá nhân. Theo tôi, nguyên nhân dẫn đến những việc này là do các bạn trẻ thiếu kỹ năng khi đối diện những vấn đề này, dễ đẩy cảm xúc lên quá cao. Và tôi tin nếu các bạn biết cách khống chế cảm xúc của mình, bình tĩnh khi gặp mọi vấn đề, có gia đình định hướng, các bạn có thể vượt qua khó khăn, biến áp lực thành động lực, ngày một hoàn thiện bản thân hơn".