5 tướng lĩnh, sĩ quan quân đội cấp cao nhận nhiệm vụ mới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung tướng Lê Quang Minh, Chính ủy Tổng cục II, được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội.
5 tướng lĩnh, sĩ quan quân đội cấp cao nhận nhiệm vụ mới
Đại tá Đoàn Xuân Bường được bổ nhiệm giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 4. Ảnh: Quân khu 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, ngày 20-12.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Lê Quang Minh, Chính ủy Tổng cục II giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4 giữ chức Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng; Đại tá Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 7, Bộ Quốc phòng.

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng; Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Tính tới thời điểm này, Tổng cục Chính trị Quân đội có bốn phó chủ nhiệm, gồm Thượng tướng Đỗ Căn, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Trung tướng Lê Quang Minh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Trung tướng Lê Quang Minh, sinh năm 1968, quê ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ngày 11-6-2020, ông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Tổng cục 2.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình giữ chức Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Theo VGP

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, sinh năm 1968, quê ở Thanh Hóa. Ông công tác tại Quân khu 4 từ năm 1988 và hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn Hà Tĩnh. Cuối tháng 11 vừa qua, ông được giao phụ trách Tư lệnh Quân khu 4 thay Trung tướng Nguyễn Doãn Anh được điều động, bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật