Lâm Đồng: Cấm một số tuyến đường phục vụ Festival Hoa Đà Lạt 2022

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ 14 giờ đến 23 giờ ngày 18/12 - thời gian diễn ra Lễ công bố Festival Hoa Đà Lạt, ôtô 16 chỗ trở lên từ hướng huyện Đức Trọng vào Đà Lạt phải đi theo hướng đèo Mimosa, cấm đi qua đèo Prenn.
Lâm Đồng: Cấm một số tuyến đường phục vụ Festival Hoa Đà Lạt 2022
Không gian hoa trên đường Lê Đại Hành (ngay khu Hòa Bình, Đà Lạt) rực rỡ sắc hoa chào đón Festival hoa lần thứ 9. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày cao điểm tổ chức Festival Hoa Đà Lạt 2022, một số tuyến đường sẽ bị cấm hoặc phân luồng cho các phương tiện giao thông đi qua, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội.

Cụ thể, trong những ngày cao điểm của lễ hội (18, 24, 26, 27, 28 và 31/12), cấm tất cả các phương tiện vào đường Trần Quốc Toản (đoạn từ cầu Amsuzê đến vòng xoay Thủy Tạ. Thời gian cấm từ 12 giờ đến 23 giờ (ngày 18/12), từ 18 giờ ngày 24 đến 1 giờ 30 phút (ngày 25/12).

Tuyến đường này cũng cấm các phương tiện đi vào từ 15 giờ đến 21 giờ trong các ngày 26, 27, 28/12 và cấm từ 15 giờ ngày 31/12 đến 1 giờ 30 phút ngày 1/1/2023.

Trong ngày 23/12, thành phố sẽ cấm xe để triển khai thực hiện phố đi bộ tại khu vực Hòa Bình từ 19 giờ đến 22 giờ tổ chức Chương trình giao lưu Văn hóa nghệ thuật quốc tế Việt Nam-Hàn Quốc.

Từ 14 giờ đến 23 giờ ngày 18/12 - thời gian diễn ra Lễ công bố Festival Hoa Đà Lạt, ôtô 16 chỗ ngồi trở lên từ hướng huyện Đức Trọng vào thành phố Đà Lạt phải đi theo hướng đèo Mimosa, cấm đi qua đèo Prenn để giảm tải cho nút giao thông Kim Cúc.

Các xe tải có tải trọng từ 2,5 tấn trở lên, sẽ bị cấm lưu thông từ 6 giờ đến 23 giờ ngày 18/12 trên các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Trần Hưng Đạo (từ vòng xoay Kim Cúc về phía đường Trần Phú), đường Trần Phú, Ba Tháng Hai, Nguyễn Văn Cừ, Trần Quốc Toản (chỉ cho phép lưu thông từ Sương Nguyệt Ánh đến Nguyên Tử Lực và ngược lại), Trần Nhân Tông (hướng từ ngã năm Đại học Đà Lạt đi về Vườn hoa thành phố cấm theo giờ), Đinh Tiên Hoàng (cấm từ ngã năm Đại học Đà Lạt đi vào), Hoàng Văn Thụ (cấm từ ngã ba Nam Thiên đi về hướng hồ Hạt Đậu), Đặng Thùy Trâm, Hoàng Diệu.

Các xe tải có trọng tải từ 2,5 tấn vào thành phố Đà Lạt theo các hướng từ đường Ba Tháng Tư, đèo Mimosa lên sẽ đi theo lộ trình Hùng Vương-Trần Quý Cáp-Nguyễn Đình Chiểu-Sương Nguyệt Ánh-Nguyên Tử Lực.

Từ huyện Lâm Hà qua đèo Tà Nung sẽ đi theo lộ trình từ Măng Lin-Đa Phú-Xô Viết Nghệ Tĩnh-Thánh Mẫu-Mai Anh Đào-Nguyên Tử Lực.

Các xe vận tải từ Quốc lộ 27C, Trại Mát đi lên sẽ theo lộ trình Hùng Vương-Trần Quý Cáp-Nguyễn Đình Chiểu-Sương Nguyệt Ánh-Nguyên Tử Lực.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố quán triệt, phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ, công chức, người lao động nghiêm túc thực hiện và tuyên truyền tới người thân khi sử dụng phương tiện giao thông.

Các chủ phương tiện hạn chế sử dụng ôtô cá nhân lưu thông trên các tuyến đường, địa bàn diễn ra lễ hội.

Thành Đoàn Đà Lạt huy động ít nhất 40 đoàn viên thanh niên phối hợp với Công an thành phố triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại hai cổng soát vé đêm diễn ra Lễ công bố Festival Hoa Đà Lạt 2022…/.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật