Chợ Cồn (Đà Nẵng) sẽ xây dựng lại theo phương án nào?

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 35 năm xây dựng, công trình chợ Cồn đã bộc lộ một số hạn chế, cần được “thổi làn gió mới” cho phù hợp hơn với hình ảnh thành phố du lịch Đà Nẵng.
Chợ Cồn (Đà Nẵng) sẽ xây dựng lại theo phương án nào?
Một góc chợ Cồn, thành phố Đà Nẵng.

Chợ Cồn là chợ truyền thống lâu đời gắn bó với người dân Đà Nẵng. Tháng 12/1984, chợ được UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cho xây dựng lại với 3 tầng có tổng diện tích 14.000m² và được đặt tên chính thức là Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng. Đây là sự kết hợp giữa chợ truyền thống với hình thức trung tâm thương mại hiện đại. Dù đã được đổi tên, người dân Đà Nẵng vẫn giữ thói quen, gọi công trình này với cái tên truyền thống là “chợ Cồn”.

Đến năm 2012, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chính thức trả lại tên cũ cho chợ Cồn, tiếp tục phát triển thành khu chợ sỉ, lẻ lớn nhất thành phố. Tuy nhiên, đến nay chợ Cồn đã bộc lộ nhiều hạn chế, cần có phương án xây dựng lại. Vấn đề này được cử tri và đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng quan tâm trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp cuối năm HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa X.

Chất vấn Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đặt vấn đề, hiện cử tri rất quan tâm đến việc quy hoạch và phát triển Chợ Cồn tại trung tâm thành phố. Sau 35 năm xây dựng, công trình này đã bộc lộ một số hạn chế, cần được “thổi làn gió mới” cho phù hợp hơn với hình ảnh thành phố du lịch Đà Nẵng.

Ông Vũ Quang Hùng đặt câu hỏi: “Thành phố mới có chủ trương thống nhất giao Sở Công Thương thành phố nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư, quản lý và khai thác chợ Cồn theo hướng duy trì chợ truyền thống, văn minh, hiện đại. Vì vậy, để tương xứng với chợ trung tâm thành phố, cũng là biểu tượng thương mại của người dân Đà Nẵng, việc triển khai phương án đầu tư, quy hoạch và xây dựng lại chợ Cồn đã được triển khai như thế nào và tiến độ cụ thể ra sao"?

Ông Vũ Quang Hùng- Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, theo phương án được duyệt, Dự án chợ Cồn gồm 1 tầng hầm và 3 tầng nổi, diện tích sàn xây dựng gần 21.000 mét vuông, tổng mức đầu tư dự kiến 322 tỷ đồng. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện đầu tư dự án chợ Cồn, phương án đầu tư, quản lý và khai thác chợ Cồn đã tập trung phân tích và nêu rõ một số vướng mắc, khó khăn và đề xuất, kiến nghị hướng giải quyết.

Về hình thức và nguồn vốn đầu tư chợ Cồn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, qua rà soát cơ sở pháp lý hiện hành, Sở đã đề xuất UBND thành phố xem xét, lựa chọn phương án sử dụng 100% vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước. Việc phân bổ vốn đầu tư công triển khai dự án sẽ giúp dự án chợ Cồn sớm đưa vào hoạt động do nguồn vốn có sẵn và đảm bảo hơn cả về tính khả thi. Sau khi dự án hoàn thành, thành phố xem xét giao cho Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng tiếp tục là đơn vị tổ chức quản lý, vận hành và khai thác chợ.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng.

Về bố trí chợ tạm, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đề xuất phương án sử dụng một phần diện tích khu đất khoảng 6000 m2 còn lại thi công giai đoạn sau của dự án; Đồng thời, sử dụng một nửa lòng đường Chi Lăng cùng với vỉa hè phía Sân vận động Chi Lăng và đường phía Bắc chợ Cồn để bố trí các hộ còn lại.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết: “Nếu công tác chuẩn bị đầu tư diễn ra thuận lợi thì trong giai đoạn 2024-2025, sẽ tiến hành đầu tư xây dựng chợ. Đến năm 2026 dự kiến sẽ có chợ mới. Đó là mong muốn của ngành Công Thương chúng tôi trong việc xây dựng, đầu tư mới lại chợ Cồn”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật