Ông Lê Viết Hải thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Doanh nghiệp cho biết điều này nhằm đảm bảo tính pháp lý cho việc đề cử ông Lê Viết Hiếu, con trai ông Lê Viết Hải, làm tổng giám đốc vào kỳ Đại hội đồng cổ đông 2023 sắp tới.
Ông Lê Viết Hải thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình
TS Nguyễn Công Phú (đứng thứ 4 từ trái sang) sẽ là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình từ ngày 1/1/2023. Ảnh: HBC.

Ngày 14/12, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) công bố Nghị quyết 50 thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chủ tịch HĐQT (ký ngày 12/12) của ông Lê Viết Hải từ ngày 1/1/2023.

Việc từ nhiệm này nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử ông Lê Viết Hiếu, con trai ông Lê Viết Hải, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc (theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14) vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2023 sắp tới và được đồng thuận tuyệt đối bởi 8/8 thành viên HĐQT.

Khoảng 4 tháng trước, ông Lê Viết Hiếu rời khỏi vị trí tổng giám đốc để chuyển sang giữ chức phó tổng giám đốc thường trực của doanh nghiệp. Từ đó đến nay, Hòa Bình vẫn để trống ghế tổng giám đốc.

Sau khi ông Hải từ nhiệm, một Nghị quyết khác của HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Công Phú - Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên Ủy ban Kiểm toán - đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình từ ngày 1/1/2023.

Ông Nguyễn Công Phú sinh năm 1951, tốt nghiệp Kỹ sư Tạo tác - Thủy lợi khóa đầu tiên tại Đại học Khoa học Huế. Năm 1993, ông trúng tuyển học bổng của chính phủ Pháp để tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ về cơ học đất và công trình ngầm tại Đại học Khoa học Paris - Trường Cầu đường Paris.

Từ đó đến năm 2021, TS Phú đảm nhiệm các chức vụ quản lý cấp cao trong Tập đoàn Apave tại nhiều thị trường, qua đó tham gia thiết kế và quản lý nhiều công trình xây dựng tại hơn 20 quốc gia.

Với kinh nghiệm hơn 26 năm là người đứng đầu Tập đoàn Apave, ông tham gia nhiều công trình tầm vóc quốc gia như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Hầm Đèo Cả, đóng góp ý kiến cùng với các bộ, ngành Xây dựng, Giao thông, Công nghiệp... để hoàn chỉnh các thể chế quản trị, quản lý về chất lượng và an toàn các công trình tại Việt Nam.

Cũng trong Nghị quyết 50, HĐQT đã thông qua việc thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình với vai trò Chủ tịch do ông Lê Viết Hải đảm nhiệm.

Đây là cơ quan tham mưu, tư vấn, phản biện cho HĐQT và ban điều hành của tập đoàn về chiến lược kinh doanh và các quyết sách quan trọng nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển của Hòa Bình cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập và Chủ tịch HĐQT sẽ cùng thảo luận về các vấn đề như sửa đổi điều lệ công ty; thay đổi quan trọng trong hoạt động kinh doanh hoặc bắt đầu loại hình kinh doanh mới; các hợp đồng mua bán, sáp nhập công ty, các dự án đầu tư trị giá 100 tỷ đồng trở lên; cấp bảo lãnh có giá trị trên 20 tỷ đồng; bổ nhiệm, thay thế hoặc thay đổi chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn và các công ty thành viên, công ty liên kết...

Sau những thay đổi này, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho rằng sự phối hợp giữa ông Lê Viết Hải trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Sáng lập và TS Nguyễn Công Phú trong vai trò Chủ tịch HĐQT sẽ tập trung sức mạnh và trở thành bệ đỡ hậu thuẫn cho thế hệ trẻ kế thừa, từ đó đưa tập đoàn chuyển mình sang giai đoạn mới, phát triển bền vững.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa kỷ niệm 35 năm thành lập với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm nay lần lượt đạt 7.500 và 350 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 10.900 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng giảm 16%, chỉ đạt 61 tỷ đồng.

Đến hết ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 18.683 tỷ đồng, tuy nhiên các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi lên đến 415 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 19% so với đầu năm, đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật