Hà Nội: Thu hẹp “lô cốt” vào 3m trên đường Nguyễn Xiển

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối 28/11, đơn vị thi công đã tiến hành thu hẹp rào chắn vào 3m tại vị trí quây tôn đoạn qua số 300 Nguyễn Xiển.Trước đó ’lô cốt’ này đã gây ra tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, gây bức xúc cho người dân.
Hà Nội: Thu hẹp “lô cốt” vào 3m trên đường Nguyễn Xiển
Tại hố ga 13.0 là ngã ba tiếp nhận nước thải của các hướng nên việc rào chắn đường có diện tích rộng và thời gian lâu hơn so với các vị trí khác.

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào khoảng 21h ngày 28/11, đơn vị thi công đã tiến hành thu hẹp rào chắn vào 3m tại vị trí quây tôn đoạn qua số 300 Nguyễn Xiển. Trước đó "lô cốt" này đã gây ra tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, gây bức xúc cho người dân.

Trước đó, theo thông báo, vị trí rào chắn trên đường Nguyễn Xiển thuộc gói thầu số 2 dự án hệ thống nước thải Yên Xá (xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính) với nhà thầu xây dựng là công ty Tekken (Nhật Bản).

Ông Phạm Khắc Thành, phụ trách đơn vị thi công gói thầu số 2 cho biết, khi thi công, nhận thấy việc lô cốt chiếm 2/3 lòng đường Nguyễn Xiển trong thời gian qua gây ùn tắc giao thông kéo dài nhiều ngày qua, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm, đơn vị đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công ở hướng đường Hoàng Đạo Thành để nhanh chóng trả lại đường cho người dân đi lại thuận tiện.

Tối 28/11, đơn vị thi công đã tiến hành thu hẹp rào chắn vào 3m tại vị trí quây tôn đoạn qua số 300 Nguyễn Xiển.

Trước đó "lô cốt" này đã gây ra tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, gây bức xúc cho người dân.

Sau 3 tuần thực hiện rào chắn, "lô cốt" này khiến tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Nguyễn Xiển (đoạn từ nút giao Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi đến nút giao Nguyễn Xiển – Chu Văn An) xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn, làm cho cung đường này trở thành điểm nóng kẹt xe.

Công nhân hàn các tấm tôn để thu hẹp diện tích rào chắn.

Việc thu gọn này nhằm mở rộng mặt đường, thuận tiện cho việc đi lại.

Làn đường tạm chỉ cho phép ô tô con, xe máy lưu thông, đầu lối vào có lắp đặt gông hạn chế chiều cao, hạn chế xe tải để đảm bảo an toàn cho kết cấu của đường Vành đai 3 trên cao.

Cùng với việc thu hẹp rào, cơ quan chức năng bố trí biển báo chỉ dẫn tài xế và có công nhân hỗ trợ chỉ dẫn, phân luồng giao thông từ xa.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội Trần Hữu Bảo, bên cạnh việc thu hẹp rào chắn, đơn vị cũng vừa có văn bản báo cáo UBND Thành phố về việc xén dải phân cách giữa giữa đường Nguyễn Xiển rộng 5-6m, cách lòng đường hiện trạng 0,5m theo chiều từ ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến ngã tư đường Nguyễn Xiển – đại lộ Chu Văn An làm đường tạm phục vụ công tác phân luồng giao thông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật