Ấn Độ-Trung Quốc: Ngoại trưởng Jaishankar nói về cái bắt tay của Thủ tướng Modi với ông Tập và cách tiếp cận với Bắc Kinh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoại trưởng Ấn Độ bác bỏ những chỉ trích của phe đối lập về cái bắt tay gần đây của Thủ tướng Modi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20.
Ấn Độ-Trung Quốc: Ngoại trưởng Jaishankar nói về cái bắt tay của Thủ tướng Modi với ông Tập và cách tiếp cận với Bắc Kinh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại buổi chiêu đãi, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20, Bali, Indonesia. (Nguồn: Hindustantimes)

Ngày 25/11, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar cho rằng, Thủ tướng nước này Narendra Modi đã "rất kiên quyết" với Trung Quốc và nhà lãnh đạo này nên được ghi nhận qua việc triển khai mạnh mẽ các lực lượng ở biên giới Ấn-Trung.

Phát biểu tại Hội nghị Times Now, Ngoại trưởng Jaishankar cho rằng, trong quan hệ với Trung Quốc, có một thực tế rằng, đây là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, là láng giềng của Ấn Độ nhưng cũng là quốc gia mà New Delhi đã có một lịch sử khó khăn, cùng xung đột và tranh chấp biên giới. Chính vì vậy, cách đúng đắn để đối phó với Trung Quốc là kiên quyết khi cần thiết.

Khi nói về mối quan hệ trong tương lai với Trung Quốc, Ngoại trưởng Ấn Độ cho rằng, không nên coi cách tiếp cận với Trung Quốc là một chính sách được thúc đẩy bởi hành vi hoặc nhiệm kỳ.

Ông nói: “Chúng ta có những thách thức dài hạn về cấu trúc. Tôi lấy làm tiếc là chúng ta đã không xem xét điều đó một cách nghiêm túc. Hôm nay tôi đang nói về việc triển khai quân đến đó nhưng hãy nhớ rằng, 10 năm trước, ai đó đã nói rằng cách phòng thủ tốt nhất của chúng ta là không phát triển biên giới và đó là cách giải quyết vấn đề biên giới.

Xét đến cùng, phát triển cơ sở hạ tầng biên giới sẽ tạo ra những năng lực lớn hơn trong nước, tất cả những điều này là một phần trong sự chuẩn bị của Ấn Độ đối với thế giới chứ không chống lại bất kỳ ai”.

Thương mại song phương Ấn Đô-Trung Quốc trong năm 2021 cao kỷ lục với 125 tỷ USD và chuyến công du của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Ấn Độ hồi tháng 3 dường như ủng hộ quan điểm rằng, hai nước có thể gạt bỏ tranh chấp biên giới sang một bên, tiếp tục tăng cường quan hệ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật