Ông Biden tuyên bố sẽ ‘giải phóng’ Iran

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ “giải phóng” Iran, cho rằng những người biểu tình đang chống lại chính phủ ở Tehran sẽ sớm thành công để tự giải phóng họ.
Ông Biden tuyên bố sẽ ‘giải phóng’ Iran
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

“Đừng lo lắng, chúng ta sẽ giải phóng Iran. Họ sẽ tự giải phóng mình sớm thôi”, ông Biden nói trong bài phát biểu vận động cử tri ở California, khi hàng chục người đang giương băng rôn để ủng hộ phong trào biểu tình đang diễn ra ở Iran.

Ông Biden không nói thêm hay giải thích cụ thể về những hành động mà ông sẽ làm để đạt được mục tiêu nêu trên.

Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu của ông Biden.

Đợt biểu tình ở Iran đã kéo dài 7 tuần, nổ ra từ cái chết của cô gái 22 tuổi Mahsa Amini trong đồn cảnh sát đạo đức vì “ăn mặc không phù hợp”.

Làn sóng biểu tình lần này trở thành thách thức nghiêm trọng đối với chính quyền Iran, cho thấy sự phản kháng của thế hệ trẻ để chống lại những quy định xã hội khắt khe kể từ sau Cách mạng Hồi giáo Iran.

Ngày 2/11, Liên Hợp Quốc tuyên bố sẽ loại Iran khỏi Hội đồng Địa vị phụ nữ (CSW) vì chính phủ nước này chối bỏ các quyền của phụ nữ và đàn áp biểu tình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật