Thiếu nữ Hà thành khoe dáng bên cánh đồng cúc họa mi nở rộ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày tiết trời chuyển se lạnh, nhiều cô gái Hà Nội tìm đến các vườn cúc họa mi để ghi lại hình ảnh đẹp nhất bên loài hoa trắng tinh khôi.
Thiếu nữ Hà thành khoe dáng bên cánh đồng cúc họa mi nở rộ
Những ngày đầu tháng 11, các vườn cúc họa mi ở Hà Nội đồng loạt bung nở. Mỗi năm loài hoa này chỉ nở một lần với thời gian ngắn nên được xem là “đặc sản“ của Hà Nội khi tiết trời d

Vườn hoa cúc họa mi Thảo nguyên hoa trên đường Thạch Cầu (quận Long Biên) là điểm đến thu hút rất đông các bạn trẻ đến chụp hình.

Cúc họa mi hay còn gọi là loài hoa "báo Đông". Những bông cúc họa mi nhỏ nhắn, có nhiều cánh trắng ngần, từ giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh một nhụy vàng tươi.

Loài hoa này mang vẻ đẹp dịu nhẹ và thuần khiết, bình dị.

Màu trắng của những cánh hoa cúc họa mi là điểm hấp dẫn các thiếu nữ.

Anh Trương Thế Hùng (chủ vườn Thảo nguyên hoa Long Biên) cho biết, mỗi năm khi đến mùa cúc họa mi nở rộ Thảo nguyên hoa lại đón hàng nghìn du khách tới tham quan, chụp ảnh. "Cùng với gió nhẹ, cốm xanh, cúc họa mi cũng là một trong những nét đặc trưng của mùa Thu Hà Nội. Cứ thời tiết vào Thu, Thảo nguyên hoa của chúng tôi thu hút rất nhiều khách từ mọi nơi tới đây chụp ảnh. Để tạo điều kiện cho khách đến tham quan, chụp ảnh, chúng tôi đã trồng cúc họa mi đan xen nhau tại nhiều điểm", anh Hùng nói.

"Ngoài ra, để tạo nên những bông cúc họa mi to, cánh dày và đẹp, chúng tôi đã tìm hiểu và nắm được kỹ thuật cũng như đặc tính của cây. Chúng tôi cũng đào tạo đội ngũ kỹ thuật có thể cho hoa nở sớm hơn và giữ được lâu hơn để phục vụ người dân tới đây chụp hình", chủ vườn hoa cho biết.

Mai Thị Yến (ở Gia Lâm, TP Hà Nội) cho biết, năm nay, thời tiết đầu mùa không quá lạnh, có nắng, tạo điều kiện để cúc họa mi nở sớm: "Vào những dịp cuối tháng 10, đầu tháng 11 thời tiết và ánh nắng dễ chịu nên tôi đến đây chụp ảnh để kỉ niệm tuổi thanh xuân của mình. Khi đến Thảo nguyên hoa Long Biên, tôi rất bất ngờ vì vườn cúc họa mi ở đây nở đẹp như vậy", Yến chia sẻ.

Bạn Lan Hương (trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Mấy hôm nay, trên đường đi làm về, mình đã thấy cúc họa mi. Dù đã mua rồi nhưng mình vẫn cùng bạn tìm đến vườn hoa để chụp ảnh. Năm nào cũng phải tranh thủ chụp một bộ ảnh với cúc họa mi, kẻo hoa lại hết mùa”.

Các thiếu nữ Hà thành diện những chiếc áo dài trắng, tạo dáng bên vườn cúc họa mi.

Thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh đẹp với cúc họa mi thường vào sáng sớm khi ánh nắng xiên nhẹ, hoặc cuối chiều khi trời chuyển màu hoàng hôn.

Cúc họa mi được trồng nhiều ở vườn hoa Nhật Tân, bãi đá Sông Hồng, làng hoa Tây Tựu, cánh đồng hoa Quảng An...

Vườn cúc họa mi rộng lớn, bạt ngàn hút hồn du khách.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật