Năm 2023, lương giáo viên có thể lên tới gần 20 triệu đồng/tháng?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu đề xuất năm 2023 tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu/tháng được thông qua thì lương giáo viên sẽ tăng lên đáng kể so với hiện tại. Mức lương cao nhất có thể lên tới gần 20 triệu/tháng.
Năm 2023, lương giáo viên có thể lên tới gần 20 triệu đồng/tháng?
Nếu chính sách nâng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng được Quốc hội thông qua, thu nhập của giáo viên sẽ được tăng lên đáng kể.

Đề xuất tăng lương cơ sở từ 01/7/2023

Ban Cán sự Đảng Chính phủ đang hoàn chỉnh Báo cáo phương án điều chỉnh tiền lương để trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định.

Các cơ quan đang đề xuất phương án theo hướng nâng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức khu vực công lên 1,8 triệu đồng (hiện là 1,49 triệu đồng, tăng khoảng 20,8%), thời gian dự kiến thực hiện từ 1/7/2023.

Đồng thời, nâng mức phụ cấp với một số ngành nghề, lĩnh vực cho phù hợp.

Tăng lương cơ sở, lương giáo viên có thể lên tới gần 20 triệu đồng/tháng?

Việc đề xuất tăng lương cơ sở là một tín hiệu đáng mừng đối giáo viên - đội ngũ chiếm khoảng 70% tổng số công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Hiện nay, mức lương của giáo viên tiểu học, THCS và THPT đang thấp nhất là gần 3,5 triệu/tháng (hệ số 2,34 x 1,49 triệu); cao nhất khoảng 10,1 triệu đồng/tháng (hệ số 6,78 x 1,49 triệu).

Ngoài lương cơ bản, giáo viên còn được tính thêm các khoản phụ cấp khác như: Phụ cấp ưu đãi theo nghề; Phụ cấp công tác vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; Phụ cấp khu vực dành cho giáo viên làm việc tại vùng có yếu tố địa lý khí hậu khắc nghiệt, xa xôi, đường xá đi lại khó khăn, vùng biên giới, hải đảo... 

Tính cả các khoản phụ cấp, thu nhập của giáo viên các cấp hiện nay dao động từ khoảng từ 4,2 - 14 triệu đồng/tháng. 

Nếu chính sách nâng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng được Quốc hội thông qua, thu nhập của giáo viên sẽ được tăng lên đáng kể, phần nào giải quyết được khúc mắc về thu nhập của đội ngũ giáo viên.

Ước tính, lương khởi điểm của giáo viên hạng III cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ là 4,212 triệu đồng/tháng (2,34 x 1,8). Cộng thêm các khoản phụ cấp có thể nhận mức lương khoảng 5,5 triệu đồng/tháng.

Với hệ số lương cao nhất là 6,78, giáo viên hạng I sẽ nhận được mức lương là 12,204 triệu đồng/tháng. Sau khi cộng thêm các khoản phụ cấp khác, mức thu nhập có thể lên tới gần 20 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, để thu hút và giữ chân giáo viên yên tâm công tác trong ngành, theo Tiến sĩ Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục kiên trì đề xuất “lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.

Đồng thời, Bộ Giáo dục cũng đang triển khai xây dựng và đề xuất Chính phủ thực hiện chính sách tiền lương mới. Theo đó, lương của nhà giáo sẽ được trả tương xứng tính chất mức độ phức tạp của công việc, đặc thù nghề nghiệp, tạo sự thu hút và động lực cho đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật