Tổ hợp phòng không S-300V4 Nga bắn hạ tiêm kích Su-27 Ukraine từ cự ly xa kỷ lục

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổ hợp phòng không S-300V4 Nga đã lập nên chiến công lớn khi lần đầu tiên bắn hạ tiêm kích Su-27 Ukraine.
Tổ hợp phòng không S-300V4 Nga bắn hạ tiêm kích Su-27 Ukraine từ cự ly xa kỷ lục
tiêm kích Su-27 Ukraine đã thất bại trong cuộc giao tranh với hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 Nga. Thông tin nói trên được các chuyên gia quân sự Mỹ đến từ tạp chí Military Watch chia sẻ.

Sau khi Liên Xô tan rã, nhà nước Ukraine độc lập được thừa hưởng một số lượng lớn máy bay quân sự các loại, bao gồm cả tiêm kích Su-27 Flanker, đây là những chiến đấu cơ được đánh giá là tốt nhất thế giới tại thời điểm đó.

Theo các chuyên gia Mỹ, cuộc đọ sức đã diễn ra cách đây ít lâu giữa một chiếc Su-27 Ukraine được trang bị tên lửa chống radar AGM-88 của Mỹ và hệ thống phòng không S-300V4 Nga đã dẫn tới kết quả rất đáng quan tâm.

Các nhà phân tích của ấn phẩm Mỹ cho biết: “Một chiếc tiêm kích Su-27 của Ukraine mang tên lửa chống radar Mỹ mới đây đã có cuộc đối đầu với tổ hợp phòng không S-300V4 của Nga”.

Tờ Military Watch nhận định rằng các máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine, do đã quá cũ và hệ thống điện tử hàng không lỗi thời, rất ít được sử dụng cho các cuộc không chiến với những tiêm kích khác.

Mặc dù vậy, chúng vẫn có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất thông qua các loại vũ khí có hoặc không điều khiển. Một phương pháp tương tự đã được Không quân Ukraine thực hiện cách đây vài ngày.

Theo các nhà báo Mỹ, một chiếc Su-27 của Ukraine được trang bị tên lửa AGM-88 của Mỹ đã tiếp cận biên giới Nga ở độ cao thấp, chiến đấu cơ đang bay cùng với một máy bay khác - Su-24MR. Tuy nhiên biên đội đã gặp phải hệ thống phòng không S-300V4 của Nga.

“Chiếc Su-27 đang di chuyển ở độ cao rất thấp, nhưng đã bị hệ thống phòng không Nga sử dụng tổ hợp S-300V4 tấn công và bắn hạ nó. Máy bay Su-24MR thứ hai cũng đã bị bắn hạ”, các chuyên gia nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó cũng lên tiếng xác nhận việc bị mất một chiếc tiêm kích Su-27 cùng với máy bay trinh sát Su-24MR, tuy nhiên họ không thông báo lý do chúng bị rơi là do tên lửa phòng không hay tiêm kích Nga bắn hạ.

Theo các chuyên gia quân sự, có vẻ như biên đội máy bay chiến đấu Ukraine bị đánh chặn và bắn hạ ở khoảng cách khoảng 217 km, đây là một trong những vụ đánh chặn xa nhất trong lịch sử nếu thông tin được xác nhận.

S-300V4 sử dụng hai loại tên lửa có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cự ly hơn 200 km - 48N6DM với tầm bắn 250 km và 40N6 với tầm bắn 400 km. Cả hai tên lửa đều rất nhanh và có thể bắn trúng mục tiêu tốc độ cao.

Mặc dù vậy, radar dẫn bắn của tổ hợp S-300V4 được cho là không thể hướng dẫn tên lửa đánh chính xác mục tiêu có khả năng cơ động cao như tiêm kích Su-27 ở khoảng cách xa tới như vậy.

Không loại trừ khả năng biên đội tiêm kích Ukraine đã bị chiến đấu cơ Nga bắn rơi, và bởi một lý do khó nói nào đó, thành tích đã được tính cho khẩu đội tên lửa phòng không tầm xa S-300V4.

Được biết S-300V4 là hệ thống phòng không lục quân, nó được đặt trên khung gầm xe thiết giáp bánh xích có tính việt dã cao để theo kịp và bảo vệ đội hình tiến quân của những sư đoàn cơ giới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật