Ông Medvedev: Quan chức EU “hoang tưởng” về việc Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Medvedev nói quan chức EU ’hoang tưởng’ khi cho rằng Nga sẽ tấn công hạt nhân ở Ukraine.
Ông Medvedev: Quan chức EU “hoang tưởng” về việc Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 13/10 cho rằng những nhận xét gần đây của Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine chỉ là điều “hoang tưởng”.

“Cứ để sự hoang tưởng về vụ tấn công hạt nhân của Nga trong suy nghĩ của ông ấy”, ông Medvedev nói, đề cập đến những nhận xét của quan chức EU rằng phương Tây sẽ đưa ra phản ứng quân sự mạnh mẽ nếu Nga tấn công hạt nhân ở Ukraine.

“Tôi nghĩ rằng các quốc gia phương Tây đang không quan tâm đến Ukraine. Họ không muốn hỗ trợ hết sức cho Ukraine”, ông Medvedev nói thêm.

Trước đó, ông Josep Borrell nói rằng “bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào chống lại Ukraine đều sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả từ Mỹ, EU và NATO”. “Không phải là đáp trả bằng hạt nhân, mà là phản ứng quân sự mạnh mẽ”, quan chức EU nhấn mạnh.

Đầu tuần này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các cuộc tập trận hạt nhân của các nước phương Tây sẽ gây hại và là hành động mang tính kích động.

Hôm qua (13/10), Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexander Venediktov cho biết, không giống như các nước phương Tây, các quan chức Nga chưa bao giờ công khai đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác.

Theo học thuyết hạt nhân của Nga, các điều kiện mà Nga sẽ triển khai một cuộc tấn công hạt nhân bao gồm khi kẻ thù của Nga đang sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác trên lãnh thổ Nga hoặc các đồng minh của Moscow. Thứ hai, nếu Nga có bằng chứng đáng tin cậy về một vụ phóng tên lửa đạn đạo tấn công lãnh thổ của mình hoặc của các đồng minh Nga. Thứ ba, nếu chính phủ hoặc các căn cứ quân sự quan trọng của Nga bị đối phương tấn công nhằm mục đích làm suy yếu khả năng đáp trả của lực lượng hạt nhân Moscow. Cuối cùng, Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân nếu phải đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu thông qua việc sử dụng vũ khí thông thường

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15309
  1. Tổng thống Putin: “Chiến dịch quân sự đặc biệt là kịp thời”
  2. Ukraine pháo kích trúng nhà máy điện Nga
  3. Dân thường ở Kherson chạy sang Nga để tránh giao tranh
  4. Phe thân Nga tiến sâu vào Bakhmut, Ukraine phong tỏa tuyến Kupyansk-Svatovo
  5. Ukraine tuyên bố giành lại hơn 600 khu định cư trong tháng qua, bao gồm 75 khu ở Kherson
  6. Nga công bố bản đồ tấn công tên lửa Ukraine, chỉ 3 vùng không hề hấn
  7. Tổng công tố Ukraine mở cuộc điều tra về các vụ không kích của Nga
  8. Ukraine phản công mạnh, Nga thông báo sơ tán ở Kherson
  9. Nga nã tên lửa vào hơn 40 thành phố, thị trấn của Ukraine
  10. Tiết lộ kế hoạch 10 năm cho Ukraine của NATO
  11. Chiến sự Ukraine: Kiev phát báo động không kích, yêu cầu dân khẩn trương tìm nơi trú ẩn
  12. Liên tiếp nổ lớn ở thủ đô Kiev của Ukraine
  13. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine: Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công
  14. Nga đã thay đổi chiến thuật ở Ukraine
  15. Quan chức NATO: Nếu Nga tấn công hạt nhân, đồng minh Ukraine gần như chắc chắn sẽ ‘phản ứng bằng hành động’
  16. Tiếng còi báo động vang lên khắp 8 tỉnh Ukraine, không quân Nga bước sang kế hoạch tiếp theo
  17. Còi báo động không kích lại vang lên ở Kiev
  18. NATO không thể đối phó cuộc tấn công tên lửa tương tự Ukraine vừa hứng chịu?
  19. Nga nói NATO thừa nhận tham gia vào xung đột ở Ukraine
  20. Hứng tên lửa Nga dồn dập, Ukraine thúc giục đồng minh tăng tốc viện trợ quân sự
  21. G7 họp khẩn sau vụ Nga dội tên lửa Ukraine, khẳng định tiếp tục sát cánh cùng Kiev
Video và Bài nổi bật